Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19?

| Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục có công điện tiếp theo để nhấn mạnh những điểm ưu tiên, quan trọng trong việc thực hiện phòng chống dịch trong giai đoạn mới, đặc biệt là 10 ngày cao điểm tới.


Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19? - Ảnh 1.

Chiều 17/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn..., đặc biệt là hàng quán.

Bởi thời gian qua, một số ca mắc COVID-19 đã có xuất phát điểm từ quán bia hơi Lộc Vừng (ở Thanh Trì) và quán bò tơ ở Hải Dương.

Ông Hiền cho biết: "Thực tế các nhà hàng trên chưa có động thái trong việc thực hiện nghiêm về giãn cách mà bàn ghế vẫn giữ nguyên, kê sát. Đây là vấn đề cần làm quyết liệt hơn, xử lý nghiêm, nếu các hàng quán không sắp xếp bàn ghế thì đình chỉ. Các nhà hàng cần chấp nhận ít khách nhưng không có dịch còn hơn là bị đóng cửa".

Hà Nội chính thức bước vào giai đoạn cao điểm dịch COVID-19? - Ảnh 3.

Sở Y tế Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục có công điện tiếp theo để nhấn mạnh những điểm ưu tiên, quan trọng trong việc thực hiện phòng chống dịch trong giai đoạn mới, đặc biệt là 10 ngày cao điểm tới.

Bên cạnh đó, ông Hiền cho biết, không ít bệnh viện chưa kiểm soát tốt vấn đề người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện. Bởi trong 10 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 có 8 người trong bệnh viện. Do đó cần thực hiện theo đúng quy định, chỉ 1 người nhà và 1 bệnh nhân.

Liên quan đến trường hợp nữ nhân viên ngân hàng là bệnh nhân 969 ở Trương Định, ông Hiền đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát những trường hợp sinh sống trong ngõ 147 Trương Định (quận Hai Bà Trưng).

Đặc biệt, với 12 người dân sống ở ngõ 147, mỗi người ở 1 nhà đi cầu thang bộ, nếu không tiếp xúc trực tiếp thì khuyến cáo dân theo dõi sức khỏe, nếu có vấn đề thì cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

Cũng tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, Hà Nội là nơi có nhiều bệnh viện lớn của Trung ương cũng như Thành phố nên nguy cơ dịch xâm nhập từ các tỉnh thành khác vào là rất.

Vì vậy, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của người dân trong đợt này không bằng đợt dịch trước, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn... Chính vì vậy mà nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan từ các bệnh viện và các cơ sở nhà hàng trong thời gian tới là rất cao.

Vì vậy, ông Hạnh đề xuất, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội tiếp tục có công điện tiếp theo để nhấn mạnh những điểm ưu tiên, quan trọng trong việc thực hiện phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Đặc biệt là 10 ngày tới.

Bởi theo ông Hạnh, 10 ngày tới đây là giai đoạn cao điểm của công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.