Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Mê Linh dập dịch COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 12/4, Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi.

Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Mê Linh dập dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 12/4, Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh, gồm 14 đội của Trung tâm Y tế các quận, huyện và 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h chiều 12/4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) có 6 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 4 bệnh nhân tại xóm Bàng, 2 bệnh nhân tại xóm Hội. 

Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Mê Linh dập dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Toàn bộ thôn Hạ Lôi đã được cách ly y tế 28 ngày từ 8/4 đến 5/5. Ảnh: NĐT

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người kể từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5 (28 ngày).

Tại đây đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hiện đã có kết quả 1.675 mẫu, tất cả đều âm tính. Liên quan đến bệnh nhân số 254 (ở thôn Hạ Lôi) đến điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội, UBND quận Đống Đa ban hành quyết định thiết lập cách ly tại bệnh viện này. 

Ngoài ra, các cán bộ y tế dự phòng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 142 cán bộ y tế của bệnh viện, trong đó có 27 cán bộ y tế là đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) và kết quả tất cả đều âm tính. 

Mặt khác, hiện cũng đã lấy mẫu 512/527 bệnh nhân ngoại trú chạy thận nhân tạo tại bệnh viện, trong đó có 17 bệnh nhân là đối tượng F1 và 14/14 bệnh nhân nội trú. Kết quả đã có 17 bệnh nhân là đối tượng F1 đều âm tính.

Q.An

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.