Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân bằng phố đi bộ

Thứ tư, 09:44 27/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi với báo chí ngày 26/11, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho hay, thành phố đang phối hợp với Bộ GTVT xây dựng đề án thu phí phương tiện cá nhân trong khu vực nội đô. Tuy nhiên, trước mắt thành phố sẽ triển khai mở rộng các tuyến phố đi bộ trong khu vực trung tâm.

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân bằng phố đi bộ 1
Hà Nội sẽ có thêm nhiều không gian đi bộ tại khu vực phố cổ.
Ảnh: Chí Cường.

Mở rộng tuyến phố đi bộ

Tăng phí trông giữ xe máy, xe đạp

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình về điều chỉnh phí trông giữ xe đạp, xe máy. Theo đó, đối với phí trông giữ xe đạp, xe máy, thành phố chia làm 2 khu vực: Bên trong và bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại (chia theo các quận và huyện Từ Liêm; các huyện và thị xã Sơn Tây; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa; tại các chợ, trường học, bệnh viện). Cụ thể, mức thu phí thấp nhất dành cho xe đạp (mức thu ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) là 1.000 đồng/lượt/ ban ngày, cao nhất 3.000 đồng/lượt/ ban đêm (trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại). Mức thu phí với xe máy (ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) là 3.000 đồng/lượt/ban ngày và 5.000 đồng/lượt/ban đêm. Tờ trình sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, dự kiến diễn ra từ 2 – 7/12/2013.

Ông Nguyễn Xuân Tân cho biết, đề án thu phí phương tiện lưu thông vào nội đô đang trong quá trình xây dựng, nhưng để triển khai được trong thực tiễn phải trải qua một quá trình bởi việc lắp đặt các trang thiết bị thu phí điện tử không hề đơn giản. Cũng theo ông Tân, một trong các giải pháp TP Hà Nội đưa ra để hạn chế phương tiện lưu thông trong khu vực nội đô đó là mở rộng tuyến phố đi bộ. Đề án mở rộng các tuyến phố đi bộ trước đó đã được Sở GTVT xây dựng và trình UBND thành phố với đề xuất thực hiện từ đầu năm 2012. Tuy nhiên, sau đó đề án lại được giao cho UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu thực hiện.

Thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đề án mở rộng các tuyến phố đi bộ đã hoàn thành và đang xin ý kiến các sở, ngành. Theo đó, đề án mở rộng phố đi bộ bao gồm các phố Hàng Buồm - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện thuộc khu vực bảo tồn cấp 1 của Hà Nội. Đây là các phố còn lưu giữ được những công trình được xây dựng vào thế kỉ 18 - 19 và nhiều di tích lịch sử văn hóa như đền Bạch Mã, đền Quan Đế, nhà cổ 87 Mã Mây, đền Hương Tượng, đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc mở rộng không gian đi bộ phục vụ du khách là cần thiết trong bối cảnh tuyến đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân đã quá tải. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có khoảng 70% người dân trong khu vực đồng tình với chủ trương này. Hiện đề án đang được xin ý kiến các sở, ngành và phổ biến đến nhân dân trên địa bàn. Dự kiến quận sẽ trình UBND thành phố phê duyệt và triển khai trong tháng 12.

Xe máy, ô tô đăng ký mới  đều giảm

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Xuân Tân, thống kê của cơ quan chức năng qua công tác đăng ký phương tiện giao thông qua 11 tháng của năm 2013  cho thấy số ô tô đăng ký mới đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, qua 11 tháng số phương tiện đăng ký mới là trên 210.000 phương tiện, trong đó ô tô là gần 17.000 xe (giảm 7,7%), xe máy gần 200.000 chiếc (giảm 5,6%). Tính đến hết tháng 11/2013, tổng số phương tiện là trên 5 triệu gồm cả ô tô và xe máy. Một thông tin cũng được ông Tân chia sẻ là số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đều giảm so với năm 2012.

Một số liệu giảm được nêu trong báo cáo của Sở GTVT được nhiều người quan tâm, đó là tổng số tiền phạt các trường hợp vi phạm giao thông. Theo đó, qua 11 tháng của năm 2013 đã kiểm tra, xử lý hơn 690.000 trường hợp, phạt tiền gần 235 tỷ đồng (giảm gần 7,5 tỷ đồng). Trước câu hỏi về tỷ lệ các lực lượng chức năng được hưởng  trong tổng số tiền phạt vi phạm giao thông, Chánh Thanh tra Sở GTVT Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, từ 1/12/2013 sẽ thực hiện theo quy định mới của Bộ Tài chính. Ông Giáp cho hay, thông tư mới quy định toàn bộ số tiền phạt sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, các cơ quan chức năng (công an, thanh tra giao thông…) phải lập dự toán theo quy định để được hưởng chế độ tài chính từ số tiền phạt vi phạm nói trên.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 6 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 13 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 14 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 15 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top