Hà Nội: Hàng trăm cành cần sa treo như... quần áo trong tủ của đôi vợ chồng

| Pháp luật

Kiểm tra hành chính căn nhà của vợ chồng Hoàng Minh Tú, cảnh sát phát hiện hàng trăm cành lá cần sa treo trong tủ quần áo cùng nhiều chậu cần sa bên ngoài.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Tú (SN 1986) và vợ Tú là Đỗ Minh Phương (SN 1991, trú tại số 94 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và trồng cây chứa chất ma túy.

Hà Nội: Hàng trăm cành cần sa treo như... quần áo trong tủ của đôi vợ chồng  - Ảnh 1.

Vợ chồng Hoàng Minh Tú và Đỗ Minh Phương.


Trước đó, sáng ngày 17/6, tổ công tác của Công an phường Thượng Đình và Công an phường Hạ Đình phối hợp kiểm tra hành chính số nhà 94 Khương Đình.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong tủ vải tại tầng 2 của căn nhà có 4 chậu cần sa. Trong tủ quần áo bằng gỗ, cảnh sát phát hiện 103 cành lá cần sa treo như... quần áo và một khay kim loại chứa cần sa. Ngoài ra, tại mái tôn bên ngoài lan can tầng 2 còn có 9 chậu cây cần sa khác.

Tổng số cần sa hiện thu giữ được là gần 3.540 g cùng nhiều dụng cụ liên quan đến cân đo, sử dụng ma túy.

Hà Nội: Hàng trăm cành cần sa treo như... quần áo trong tủ của đôi vợ chồng  - Ảnh 2.

Số cần sa treo trong tủ quần áo của vợ chồng Tú, Phương.

Đấu tranh khai thác, vợ chồng Tú và Phương khai nhận đây là số cần sa các đối tượng tự trồng để thu hoạch cần sa thành phẩm rồi bán cho khách kiếm lời.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Phúc Lâm

Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.