Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hiện còn 18 người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm

Chủ nhật, 13:50 22/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tính đến trước 22/3, Hà Nội xác định có 650 người đã tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19. Hiện còn 18 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.

Hà Nội: Hiện còn 18 người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm - Ảnh 1.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội sáng 22/3 cho biết, TP đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Phân theo quận/huyện: Ba Đình (8); Hoàn Kiếm (2); Long Biên (2); Cầu Giấy (1); Hai Bà Trưng (2); Thanh Xuân (1); Hà Đông (1) và 9 trường hợp là người dân Hà Nội về từ các nước được phát hiện qua sàng lọc tại sân bay Nội Bài và khu cách ly tập trung (chưa về địa phương), và 1 trường hợp quá cảnh (Transit) tại sân bay Nội Bài sau đó đi Singapore.

18 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm

Sở Y tế nhận định, số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên các ca mắc chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước khác về.

Về việc điều tra xác minh, quản lý những người về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, Sở Y tế cho biết có gần 18.600 người về từ vùng dịch được điều tra, quản lý, theo dõi sức khỏe, trong đó, 11.237 người hết theo dõi, hiện còn theo dõi 7.359 người.

Đối với việc điều tra những người tiếp xúc với ca bệnh (tạm gọi là F1), có 650 người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính của Hà Nội, đã lấy mẫu xét nghiệm được 641 người (623 người âm tính với SARS-CoV- 2, 18 trường hợp chưa có kết quả), các trường hợp còn lại (9 người) đã chuyển đi nơi khác.

Hà Nội: Hiện còn 18 người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Có 129 người của Hà Nội tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính của các tỉnh khác, tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Hà Nội cũng điều tra gần 2.900 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (tạm gọi là F2). Tất cả các đều được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú.

Sẵn sàng đáp ứng khoảng 20.000 chỗ cách ly

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều ngày 21/3, trên địa bàn thành phố có 14 cơ sở cách ly tập trung với tổng quy mô 12.629 chỗ.

Trong số 14 cơ sở này, ngoài một số đơn vị, trường quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (Bộ Quốc phòng) như Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô (Xuân Sơn, Sơn Tây); Tiểu đoàn 15 - Trường Sĩ quan Lục quân I (Thạch Hòa, Thạch Thất), Tiểu đoàn 16 - Trường Sĩ quan Lục quân I (Yên Bình, Thạch Thất); Trường Sĩ quan Pháo binh…, UBND thành phố vừa ra các quyết định thành lập thêm 3 trung tâm cách ly tập trung có quy mô lớn tại các quận nội thành.

Cụ thể, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm) có quy mô 4.800 chỗ cách ly; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) - 4.000 chỗ; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) - 800 chỗ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý trong cuộc họp chiều qua với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cho biết theo nhiệm vụ được giao, thành phố cần bảo đảm khoảng 20.000 chỗ cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngoài quy mô của 14 khu cách ly hiện có, thành phố thiếu khoảng 6.400 chỗ. Sau khi bàn bạc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất sẽ tiến hành khảo sát ký túc xá của 8 cơ sở giáo dục đại học gồm: Sư phạm Hà Nội 2; Lao động - Xã hội; Thể dục Thể thao Hà Nội; Nội vụ Hà Nội; Sư phạm Hà Nội; Lâm nghiệp; Học viện Ngân hàng; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc khảo sát sẽ được tiến hành ngay trong ngày 22/3.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục quản lý, điều phối các cơ sở cách ly tập trung. UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm gần sân bay, không ở trong các khu đông dân cư.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top