Hà Nội: Học sinh đông, lớp tiểu học thành “giảng đường”

Thứ ba, 14:00 15/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Bước vào năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh Hà Nội tiếp tục với “nỗi lo cũ” đó là tình trạng quá tải ở các trường tiểu học công lập. Theo quy định, sỹ số của lớp học chỉ là 35 học sinh/lớp, song thực tế nhiều lớp có tới 50 học sinh, thậm chí hơn 60 em...

Tình trạng quá tải tại các trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra mối lo về chất lượng giáo dục. Ảnh minh họa: Q.Anh
Tình trạng quá tải tại các trường tiểu học ở Hà Nội đặt ra mối lo về chất lượng giáo dục. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nỗi lo quá tải

Năm học mới đang cận kề, song bên cạnh niềm háo hức của con trẻ được cắp sách tới trường là những mối quan tâm của các bậc phụ huynh đối với chuyện học tập, ăn uống, nghỉ ngơi của các con ở trường. Tình trạng trường lớp quá tải cũng là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội “ăn không ngon, ngủ không yên” khi nhiều trường có sỹ số lớp quá đông, thậm chí phải luân phiên học vào thứ Bảy.

Có con năm nay vào lớp 1, chị T.Mai (ở Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ mối lo trước tình trạng sỹ số lớp học đông: “Năm nay, Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) được giao chỉ tiêu tuyển sinh 1.050 học sinh/22 lớp, với khoảng 50 học sinh mỗi lớp. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết chính xác con số trúng tuyển là bao nhiêu vì trường chưa thông báo danh sách lớp. Tôi đến trường xem thì cảm thấy không thể yên tâm vì lớp học nhỏ, bàn học sinh kê sát tường cuối lớp. Chật chội như vậy, các cháu đi lại còn khó huống chi nô đùa, chạy nhảy trong lớp”.

Không chỉ lớp 1, nhiều phụ huynh có con học tiểu học trong các quận nội thành cũng “tá hỏa” vì lớp của con quá đông. Chị T. Thảo có con học tại một trường tiểu học công lập ở quận Thanh Xuân tâm sự: “Suốt mấy năm học vừa qua tôi luôn lo lắng vì lớp học của con luôn hơn 60 học sinh/lớp. Dù được bố trí lớp rộng, song dãy bàn học phải kê rất xa, các con khó tiếp thu bài. Ban phụ huynh phải quyên góp để mua micro và loa trợ giảng, màn chiếu để giúp cô giáo, chứ nếu không cô giảng rất mệt, mà các con ở dưới không nghe rõ, nhìn rõ. Sợ con bị cận, phụ huynh đề nghị luân phiên đổi vị trí của học sinh”.

Thiếu lớp, lớp quá tải tại một số trường buộc phải bố trí nghỉ học luân phiên. Chán nản với cảnh con nghỉ giữa tuần và đi học vào thứ Bảy, chị N.Hương có con học Trường tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Năm nay chưa có thông báo lịch học, nhưng khả năng lớn là nghỉ học luân phiên. Nghĩ đến cảnh suốt mấy năm liền con được nghỉ giữa tuần và đi học vào thứ Bảy mà nản, ngày con nghỉ thì tìm cách đi gửi hoặc mang con đi làm cùng mẹ, còn ngày mẹ được nghỉ thì lóc cóc đưa đón con học. May mà còn có bán trú, nếu không cũng phải tìm cách chuyển trường”.

Vượt xa quy định lớp học

Hàng năm, Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 năm sau luôn tăng mạnh so với năm trước buộc các trường tiểu học phải xoay sở vất vả, bởi đây là lứa phổ cập, buộc phải nhận 100% trẻ trên địa bàn đúng tuyến. Theo ghi nhận, nhiều trường đã phải lên kế hoạch kê thêm bàn ghế học sinh, bố trí 3 học sinh một bàn, dồn lớp các khối trên để nhường phòng học cho các em khối lớp 1 mới vào, thậm chí nếu thiếu giáo viên, thiếu phòng học sẽ buộc phải luân phiên nghỉ các khối vào ngày thường để học bù vào thứ Bảy…

Theo Điều 17, Điều lệ trường tiểu học (do Bộ GD&ĐT ban hành) quy định, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều lý do khách quan nên nhiều trường của nhiều địa phương đã phải tăng sĩ số lớp học lên đến 50 - 60 em, nhất là ở các trường nội thành.

Một số huyện, nhất là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao cũng xuất hiện tình trạng quá tải trường lớp. Các địa phương này cũng phải tìm cách để khắc phục, san sẻ học sinh giữa các trường. Đơn cử như, tại huyện Thanh Trì, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, qua rà soát trên địa bàn, khối mầm non tăng 6.632 trẻ, tiểu học tăng hơn 500 học sinh với năm học trước. Ngoài ra, tại một số xã thuộc khu đô thị Tả Thanh Oai cũng xảy ra tình trạng quá tải cục bộ ở bậc tiểu học. Trường tiểu học Tả Thanh Oai có 12 lớp 1, nhưng thống kê có tới 913 học sinh, tính bình quân tới 80 học sinh/lớp.

Dù hiện tượng quá tải trường lớp hàng năm đều diễn ra, ngành giáo dục Hà Nội cũng đã đẩy mạnh biện pháp, song thực tế mạng lưới cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng hết sự phát triển nhanh về quy mô học sinh tăng mạnh từng năm. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia, nhà quản lý lo ngại chất lượng giáo dục sẽ bị ảnh hưởng từ những lớp học đông đúc, “giảng đường” hóa lớp học ngay ở cấp 1 như những tiết dạy ở bậc đại học. Quá tải trường học cũng làm giảm đi những quyền lợi chính đáng của học sinh được chăm sóc, dạy dỗ theo tiêu chuẩn đặt ra.

Năm học 2016-2017, Hà Nội xây mới được 66 trường học các cấp học, với tổng kinh phí hơn 2.500 tỉ đồng; cải tạo, sửa chữa, xây mới 2.622 phòng học, với tổng kinh phí hơn 1.426 tỉ đồng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 1.249 trường. Ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2017- 2018, Hà Nội tiếp tục tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng. Quy hoạch trường, lớp theo hướng mở rộng ra khu vực ngoại thành để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông do thiếu quỹ đất.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn ngành giáo dục Hà Nội hiện có 2.669 trường học và các cơ sở giáo dục, 52.839 nhóm lớp, 1.814.651 học sinh, 104.605 giáo viên các cấp học. So với cùng kỳ năm trước tăng 42 trường, tăng 1.041 nhóm lớp, tăng 95.247 học sinh, tăng 7.204 giáo viên.

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 3 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.