Hà Nội: Kỳ tích cứu sống bé sinh non tím tái, ngừng tim do 'đẻ rơi' trong nhà vệ sinh bệnh viện

| Y tế

GiadinhNet - Vài phút sau khi được điều dưỡng dìu vào nhà vệ sinh, chị Thuỷ 41 tuổi ở Hà Nội bất ngờ chuyển dạ, sổ con ra rất nhanh. Bé sơ sinh ra đời tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở.

Ăn củ đậu tưởng lành nhưng ăn sai cách sẽ khiến bạn mệt mỏi, muốn giảm cân làm đẹp hiệu quả nhất định phải biết điều nàyĂn củ đậu tưởng lành nhưng ăn sai cách sẽ khiến bạn mệt mỏi, muốn giảm cân làm đẹp hiệu quả nhất định phải biết điều này

GiadinhNet - Ăn củ đậu quá nhiều sẽ khiến dạ dày của bạn ngày một giãn ra, dịch dạ dày sẽ tiết nhiều hơn. Điều này sẽ làm cho ý định giảm cân khó thực hiện.

Thôn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba (Hà Nội)  cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống thành công một trẻ được sản phụ sinh non 31 tuần thai trong nhà vệ sinh bệnh viện. Tại nhà vệ sinh, trẻ bị tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở.

Trước đó, vào 10 giờ ngày 29/10, bệnh nhân nữ 41 tuổi có thai 31 tuần được gia đình đưa đến khám do liên tục sốt 4 ngày.

Hà Nội: Kỳ tích cứu sống bé sinh non tím tái, ngừng tim do 'đẻ rơi' trong nhà vệ sinh bệnh viện - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trước khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba khám, bệnh nhân đã đi khám sản khoa, kết quả thai nhi hoàn toàn bình thường. Khi mới nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau chân, đau hông đi lại khó khăn, rất mệt, đi lại phải có người dìu.

Nghi ngờ bệnh nhân có sốt virus hoặc tình trạng nhiễm trùng nên bác sỹ đã cho bệnh nhân nằm tại phòng cấp cứu, cho truyền dịch và lấy máu làm xét nghiệm chẩn đoán.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân muốn đi vệ sinh và được điều dưỡng trực hỗ trợ đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vào nhà vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh

Ngay lập tức, bác sỹ đã kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ, thai ngôi ngược. Khi đỡ ra trẻ sơ sinh tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở. Các bác sỹ đã tiến hành ép tim cho trẻ đồng thời kẹp dây rốn, ủ ấm, nhanh chóng vận chuyển hai mẹ con về giường cấp cứu với sự hỗ trợ của cả kíp trực và người nhà người bệnh khác.

Sau đó các bác sỹ bệnh viện gọi xe cấp cứu 115 để vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sản phụ được các bác sỹ theo dõi an toàn, tiếp tục được truyền dịch, theo dõi toàn trạng, mạch, huyết áp ổn định. Hiện tại em bé khỏe, cân nặng lúc sinh 1500 g, đã tự thở bình thường, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

4 món đừng đụng đũa nếu để qua đêm dù ngon đến mấy nếu không muốn già mang bệnh4 món đừng đụng đũa nếu để qua đêm dù ngon đến mấy nếu không muốn già mang bệnh

GiadinhNet - Thường xuyên ăn đồ thừa để qua đêm có thể dẫn tới nguy cơ bị ngộ độc, tiêu chảy, đau bụng, thậm chí duy trì thói quen này lâu dài còn có thể gây ung thư.

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.