Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Mải xây chung cư, bỏ quên trường học

Thứ bảy, 08:36 29/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những năm trở lại đây, tốc độ phát triển đô thị ở Hà Nội nhanh chóng mặt. Hàng loạt khu đô thị, chung cư mọc lên “như nấm”, tuy nhiên hệ thống trường học, đặc biệt là các trường công lập lại không đáp ứng nổi trước nhu cầu mới của người dân. Chỉ mải xây nhà, chậm trễ xây trường học là tình trạng khiến phụ huynh vất vả tìm trường cho con trước thềm năm học mới.

Phụ huynh hồi hộp xem danh sách trúng tuyển vào lớp 1 cho con tại Trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) năm nay chỉ tiêu tuyển 1.050 học sinh. Ảnh: Q.Anh
Phụ huynh hồi hộp xem danh sách trúng tuyển vào lớp 1 cho con tại Trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) năm nay chỉ tiêu tuyển 1.050 học sinh. Ảnh: Q.Anh

Mơ một suất học công lập

Dù năm nào ngành Giáo dục Hà Nội, cũng như thành phố đều chỉ ra thực trạng và các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu trường học, quá tải trường học trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống trường công lập không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn, nhất là các khu đô thị ngày càng nhiều. Câu chuyện bốc thăm xin học, để đáp ứng nhu cầu nhiều trường công lập chấp nhận quá tải nhận 50 – 60 học sinh/lớp đã diễn ra khá phổ biến ở các quận nội thành. Tại một số khu đô thị vạn dân, có được suất học trường công lập cũng là một mơ ước.

Theo ước tính, tại Hà Nội có trên 500 dự án Khu đô thị và nhà ở thương mại, khu nhà ở. Hàng loạt dự án được mở ra, bộc lộ bất cập do công tác quy hoạch và xây dựng của nhiều khu đô thị chưa đáp ứng đúng mục tiêu đề ra, đặc biệt là hệ thống trường học. Thậm chí, tại nhiều nơi, dù các hộ dân đã chuyển tới sinh sống rất lâu nhưng trường học chưa có hoặc xây dựng với tiến độ chậm, gây quá tải cho các trường lân cận. Câu chuyện bốc thăm xin học ở các trường công lập ở Kim Văn - Kim Lũ, Linh Đàm (như đã đề cập tại số báo 89, ra ngày 27/7), Định Công, Trung Hòa – Nhân Chính… như bài toán khó, vẫn chưa có lời giải.

Để tìm hiểu vì sao phụ huynh lại vất vả tìm trường cho con, chiều ngày 28/7, chúng tôi có mặt tại Khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), tại đây 12 tòa nhà với ước tính dân số trên 3 vạn dân, trên địa bàn có nhiều cơ sở mầm non tư thục, quy mô với hàng trăm trẻ mỗi cơ sở, mức học phí từ 2-3 triệu/tháng. Chủ một cơ sở mầm non chia sẻ: “Nhu cầu gửi trẻ ở đây là rất lớn, trong khi hệ thống trường công lập dù xây mới thêm cơ sở vẫn chưa đáp ứng nổi. Do giá thuê mặt bằng cao nên các trường phải thu học phí cao, mở thêm các lớp để bù đắp chi phí. Phụ huynh không xin sớm, sẽ không còn chỗ học”.

Ngoài các cơ sở mầm non tư thục, năm học 2017-2018, trường mầm non, tiểu học công lập Hoàng Liệt đã xây dựng thêm cơ sở mới, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng trẻ quá lớn, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu thực tế. Còn Trường tiểu học Hoàng Liệt năm học này số lượng học sinh lớp 1 theo chỉ tiêu là 1.050 học sinh, khiến nhiều phụ huynh lo sỹ số lớp học đông.

Lớp học luôn trong tình trạng quá tải

Không chỉ Khu đô thị Linh Đàm, khá nhiều khu đô thị trên địa bàn các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai… có số lượng người ở tương đương dân số một phường, nhưng chỉ chú trọng phát triển trường tư thục, với mức học phí cao. Chưa kể, do mật độ dân cư cao ngay cả vào trường tư cũng khó bởi số lượng có hạn, buộc phụ huynh phải tìm chỗ học cho con ở khu vực lân cận.

Có một thực tế khá phổ biến trong xây dựng các khu đô thị, đó là hầu như không thực hiện đúng theo quy hoạch được phê duyệt. Chủ yếu danh mục nhà ở được ưu tiên xây trước, còn mọi hạng mục khác như trường học chỉ được tính đến khi đã thực hiện xây dựng xong các nhà ở, thậm chí một số nơi cố tình chây ì không xây dựng trường. Trong bối cảnh này, trường công lập như bị tạo sức ép trong việc “gánh” toàn bộ số học sinh mới chuyển tới. Ngay cả việc bố trí xây dựng trường học trong tòa nhà chung cư cũng nảy sinh một số chồng chéo trong quy định, bất lợi cho các nhà trường.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình &Xã hội, chủ một số cơ sở mầm non trong tác tòa nhà chung cư cho biết, theo quy định mỗi cơ sở chỉ được nhận không quá 50 trẻ. Nhưng nếu nhận 50 trẻ thì không đủ duy trì kinh phí, đáp ứng nhu cầu nhận trẻ trong tòa nhà. Bởi Bộ GD&ĐT quy định trường mầm non phải có sân chơi, phòng sinh hoạt chung… Trong khi đó, Luật Nhà ở cũng không cho phép mở trường mầm non trong chung cư. Dù Hà Nội mới đây cũng cho phép nâng tầng các tòa nhà chung cư dùng các tầng thấp từ 2 - 5 để làm trường mầm non, song các cơ sở mầm non vừa hoạt động vừa lo bị phạt.

Dù đã được san sẻ rất nhiều với các trường tư, song việc đầu tư phát triển trường công lập vẫn còn chưa tương xứng với phát triển tăng quy mô học sinh hàng năm. TSNguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Giáo dục - Tâm lý Hà Nội cho biết: “Hiện nay, mức phân bổ đầu tư cho các cơ sở giáo dục công lập là chưa đồng đều. Một số nơi phát triển khu đô thị nhưng chủ yếu là bậc mầm non khiến phụ huynh gặp không ít khó khăn trong tìm chỗ học cho con, chưa kể quá tải trường công lập làm ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Do đó, cần đầu thư thêm quỹ đất cho xây dựng trường học và gắn trách nhiệm của các đơn vị xây dựng khu đô thị trong việc tài trợ, xây dựng trường học phục vụ dân cư. Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng với việc tuân thủ các quy định phát luật”.

Quy định của Bộ GD&ĐT về số học sinh mỗi lớp tiểu học không quá 35, mầm non 3 tuổi không quá 20, lớp 4 tuổi không quá 25... Nhưng thống kê tại các quận nội thành, đặc biệt là ở các khu đô thị mới, đây là con số “trong mơ”. Ví dụ, quận Cầu Giấy có 14 trường mầm non công lập, bình quân 60,89 học sinh một nhóm lớp; 11 trường tiểu học công lập bình quân 56 học sinh/lớp. Quận Hoàng Mai có 21 trường mầm non công lập bình 47,4 trẻ một nhóm lớp; 17 trường tiểu học trung bình 51,6 học sinh/lớp.

Quang Anh – Dương Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt đầu nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 530D xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từng nghĩ cuộc đời chỉ còn đếm ngược từng ngày, Nguyễn Thị Học đã trải qua những năm tháng tăm tối nhất của một người nhiễm HIV. Nhưng từ trong cùng cực ấy, nhờ tình thương, sự cảm thông của các y bác sĩ và những người đồng cảnh, chị đã vực dậy, tìm lại được ánh sáng của cuộc đời không chỉ sống khỏe mà còn lan tỏa niềm tin sống đến nhiều người khác.

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, những loại ô tô nào phải trang bị?

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, những loại ô tô nào phải trang bị?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Cần lưu ý gì khi sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô?

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 5 độ.

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh; Miền Bắc chuyển mưa rét. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa lớn tầm tã.

Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới

Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới

Giáo dục - 7 giờ trước

Trong năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp môn, không còn các tổ hợp A01, C00, C01 như năm nay.

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Xã hội - 17 giờ trước

Hai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.

Top