Hà Nội: Nhiều bé bị cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, nhéo tai chửi mắng gây phẫn nộ

| Xã hội

Hình ảnh nhiều em bé bị cô giáo một trường mầm non ngay tại Hà Nội đánh vào đầu, nhéo tai và quát mắng do đi vệ sinh ra quần, khóc lóc ầm ĩ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một số bé trai tại trường mầm non bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu, nhéo tai... được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng, đặc biệt các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Theo chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại trường mầm Non S.V (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).


Bé trai bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu vị đi vệ sinh ra quần. Ảnh cắt từ clip.

Bé trai bị cô giáo dùng dép đánh vào đầu vị đi vệ sinh ra quần. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh trong clip cho thấy, bé trai tầm 2-3 tuổi đại tiện ra sàn nhà liền bị một số giáo dùng chiếc dép đánh thẳng vào đầu và quát "Mày có biết đây là cái gì không".

Ngay sau đó, một bé trai khác đại tiện ra quần mà không nói với các cô liền bị một cô dùng gậy đánh vào đầu vừa lôi vào nhà vệ sinh, sau đó, dù bé này gào khóc nhưng cô vẫn kéo vào góc phòng nạt nộ "Có thích ị ra quần không? Từ mai có ị ra quần không?".

Hay như hình ảnh một em bé đứng khóc lớn, thay vì cưng nựng dỗ dành cho các nín khóc, đi ăn cùng các bạn thì cô giáo lại dùng đầu gối huých vào người bé yêu cầu bé nín khóc, sau đó nhéo lỗ tai quát lớn "Đi lên ghế ngồi ăn đi, nhanh!".


Hình ảnh em bé bị nhéo tai lôi vào bàn ăn khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh em bé bị nhéo tai lôi vào bàn ăn khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi của những cô giáo trong đoạn clip trên.

"Các bé còn nhỏ, đi vệ sinh chưa vào nếp, nên nhiều khi ra quần rồi các cháu mới gọi. Nhiều khi cũng phát cáu lên ấy, tuy nhiên hành động đánh đập trẻ của các cô giáo thì thật không chấp nhận được. Ai cũng sẽ làm mẹ, cũng sẽ có những đứa con mà mình coi là báu vật vô giá, nếu không đủ kiên nhẫn thì đừng nhận trông trẻ. Thương các bé quá!", tài khoản A.G.T bày tỏ.

"Xem clip mà bức xúc quá! Con đi đến lớp mà bị các cô nạt nộ, đánh thẳng vào đầu như vậy mà xót. Đang định cho con mình đến lớp mà xem clip này sợ luôn. Các phụ huynh muốn tìm trường cho con mình theo học nhớ tìm hiểu thật kĩ và yêu cầu nhà trường phải lắp camera để có thể theo dõi con từ xa may ra mới yên tâm được", tài khoản T.H. chia sẻ.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 31/7: Các trường đại học hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh, chuẩn bị lọc ảo; siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông

Tin sáng 31/7: Các trường đại học hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh, chuẩn bị lọc ảo; siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông

Xã hội -

GĐXH - Dự báo 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; Sau khi kết thúc giai đoạn rà soát dữ liệu, các trường đại học sẽ tiến hành xét tuyển nguyện vọng của thí sinh theo các mốc thời gian lọc ảo từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8.

Hà Nội: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công thành tổ hợp sân thể thao và gara ô tô quy mô khủng ở phường Từ Liêm

Hà Nội: Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất công thành tổ hợp sân thể thao và gara ô tô quy mô khủng ở phường Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Tổ hợp sân thể thao và dịch vụ quy mô lớn tại số 181 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) ngang nhiên "mọc" trái phép trên đất công, bất chấp các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép tại Lào Cai

Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép tại Lào Cai

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố thêm 5 bị can là các tài xế trong vụ án tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Các đối tượng bị cáo buộc nhiều lần vận chuyển người nhập cảnh trái phép từ Lào Cai về Hà Nội để hưởng tiền công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.