Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội phản ứng nhanh, quyết tâm kiểm soát dịch

Thứ bảy, 08:05 08/08/2020 | Y tế

GiadinhNet - Vừa qua, Hà Nội đã phát hiện ca thứ ba nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng là bệnh nhân 714. Ngay khi thông tin có bệnh nhân dương tính, Hà Nội đã có hàng loạt các giải pháp nhằm phản ứng nhanh, kiểm soát tình hình dịch trên toàn thành phố.

Hà Nội phản ứng nhanh, quyết tâm kiểm soát dịch - Ảnh 1.
Hà Nội phản ứng nhanh, quyết tâm kiểm soát dịch - Ảnh 2.

Toàn bộ ngõ 4, phố Kiều Mai đã được cách ly trong đêm ngày 5/8. Ảnh: H.Hoàng

Lập tức khoanh vùng, cách ly ngay trong đêm

Đêm 5/8, ngay sau khi có thông tin bệnh nhân 714 dương tính với virus SARS-CoV-2, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tiến hành khoanh vùng, cách ly tại nơi ở của bệnh nhân. Cụ thể, bệnh nhân là nhân viên xe buýt tại Xí nghiệp xe buýt 10/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Bệnh nhân sống cùng vợ ở một căn hộ tại một chung cư mini gồm 30 phòng tại ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phúc Diễm, quận Nam Từ Liêm).

Trước đó, bệnh nhân từng đi du lịch cùng gia đình từ ngày 14-17/7. Ngày 28/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khám. Ngày 31/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường làm test nhanh có kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân đến khám lần 2 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Ngày 4/8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hà Đông, tại đây bệnh nhân được tư vấn vào khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên bệnh nhân đã không đồng ý và tự chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh nhân được khám và tư vấn chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm, toàn bộ ngõ số 4 (phố Kiều Mai) đã được cách ly với các biện pháp chặt chẽ. Tất cả các lối ra vào, nhà của các hộ dân và đặc biệt là chung cư nơi bệnh nhân 714 ở đều được khử trùng để đảm bảo an toàn y tế. Tại các con ngõ sát với ngõ 4 trong bán kính gần cũng được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, phun thuốc khử trùng sát khuẩn. Toàn bộ xe buýt thuộc Xí nghiệp 10/10, trụ sở làm việc của bệnh nhân 714 cũng như tiệm thuốc trên đường Nguyễn Quý Đức của vợ bệnh nhân cũng đã được phun xịt khử trùng.

Khẩn trương truy dấu các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 714

Hà Nội phản ứng nhanh, quyết tâm kiểm soát dịch - Ảnh 3.

Xe buýt tại Hà Nội sẽ từ chối phục vụ nếu khách không đeo khẩu trang.

Bệnh nhân 714 có lịch trình di chuyển dày đặc đến nhiều nơi do đó việc xác minh các trường hợp F1(tiếp xúc gần), F2 (tiếp xúc của tiếp xúc gần) rất phức tạp. Ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để rà soát kỹ toàn bộ các địa điểm mà bệnh nhân đi qua để không bỏ sót các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đêm ngày 5/8, CDC Hà Nội đã tiến hành truy dấu và giám sát, quản lý 64 F1, 123 F2. Các bệnh nhân F1 được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Các trường hợp F2 tự cách ly ở nhà.

Trong cuộc họp giao ban với Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, đến 15h ngày 6/8 đã rà soát được 14 trường hợp F1, 160 F2 liên quan đến BN 714. Còn tại quận Nam Từ Liêm, ông Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận cho biết, đã rà soát được 20 trường hợp F1, 41 F2 liên quan đến bệnh nhân 714.

Tại Xí nghiệp xe buýt 10/10 cũng đã thành lập Đội Công tác khẩn cấp nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng truy dấu các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 714. Ngoài các biện pháp khử trùng, 162 xe buýt trên lộ trình 15 chặng của Xí nghiệp xe buýt 10/10 cũng được đảm bảo an toàn y tế. Các lái xe và nhân viên bán vé xe buýt được quyền từ chối phục vụ nếu hành khách không đeo khẩu trang khi lên xe. Các trường hợp F1 hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR

Chấm dứt tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch

Hà Nội phản ứng nhanh, quyết tâm kiểm soát dịch - Ảnh 4.

Toàn bộ các hàng quán, khu kinh doanh tại phố Kiều Mai thực hiện lệnh giãn cách xã hội.

Tại buổi giao ban ngày 7/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nêu rõ: "Đến nay đã xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan như trường hợp bệnh nhân 714. Nhiều người dân ở khu vực nguy hiểm nhưng lại không đeo khẩu trang, việc này cần được xem xét lại".

Ngoài truy vết và khoanh vùng cách ly với các trường hợp đã xác nhận, Thành ủy Hà Nội cũng đã nhấn mạnh 8 giải pháp, 5 nhiệm vụ cấp bách đối với thành phố trong thời gian tới để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh và ổn định kinh tế, xã hội. Cụ thể, tiếp tục phối hợp chặt chẽ toàn bộ hệ thống phòng chống dịch từ trước đến nay về mọi mặt. Nâng mức độ diễn biến dịch bệnh xảy ra cao hơn một mức so với kịch bản ban đầu. Tại có khu vực có nguy cơ cao, thành phố sẽ thực hiện lệnh giãn cách xã hội.

Cuối tuần này, hơn 90.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng được dự đoán là thời điểm nguy hiểm với diễn biến dịch bệnh hiện nay. Hà Nội đã chuẩn bị mọi phương án để đảm bảo an toàn y tế cho các thí sinh dự thi. Trước khi vào phòng thi, các thí sinh sẽ được đo nhiệt độ, ngồi giãn cách 2m. Các địa điểm thi, phòng thi cũng sẽ được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ.

Về phương pháp xét nghiệm, thời gian tới Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm PCR trên diện rộng nhằm đảm bảo độ chính xác cao, tránh tình trạng "âm tính giả" với các ca nghi nhiễm. 

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 12 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top