Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2

GiadinhNet - Trước khi nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2, 5 trường hợp này đều xuất hiện triệu chứng bệnh như: sốt, gai rét...

Hà Nội phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2  - Ảnh 1.

Tối 10/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin TP vừa phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2, đã được cách ly tại công ty SEI (KCN Bắc Thăng Long).

Điểm chung của 5 trường hợp này đều được cách ly làm việc tại công ty sau khi công ty có ca bệnh dương tính từ 5/7. Lúc này, họ có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Thứ 2, trước khi nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2, họ đều xuất hiện triệu chứng bệnh như: sốt, gai rét...

Hà Nội phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2  - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ


Cụ thể: Trường hợp thứ 1 là anh N.V.T, 30 tuổi, là công nhân phân xưởng F1 thuộc phòng Mouting- nhà máy F1 của công ty SEI.  Sáng ngày 10/7, anh xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu tại công ty và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh T.B.C, 30 tuổi, là kỹ sư làm việc tại phòng Mouting- nhà máy F1 của công ty SEI. Sáng 9-10/7, anh chuyển sang tòa CT2. Sáng ngày 10/7 xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu tại công ty và có kết quả dương tính. 

Trường hợp thứ 3 là anh Q.V.N, 24 tuổi, là công nhân làm việc tại phòng Printing- nhà máy F1 của công ty SEI. Chiều 8/7 anh được chuyển sang cách lỵ tại tòa CT2. 

Ngày 9/7, anh xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ được cách ly phòng riêng và sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ngày 10/7, anh được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là anh Đ.T.H, 24 tuổi, là công nhân tại phân xưởng RGOBACK, nhà máy F1 của công ty SEI. 

Ngày 8/7, anh được chuyển sang cách ly tại khách sạn Hà An. Trưa ngày 9/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, gai rét, được chuyển cách ly tại phòng riêng khách sạn, đến sáng 10/7, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh, được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu và có kết quả đương tỉnh.

Trường hợp thứ 5 là chị N.T.L, 38 tuổi, là công nhân nhà thầu Vinasao, làm việc ngoài vườn tại công ty SEI. 

Từ ngày 5 - 9/7, chị L làm việc 1 mình tại vườn của công ty SEI. Sáng 10/7, chị xuất hiện sốt nhẹ, được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu tại công ty và chuyển sang BVĐK Đông Anh, sau đó chị nhận kết quả dương tính.

Như vậy, trên địa bàn TP hiện có 3 ổ dịch chưa qua 14 ngày, gồm (1) chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang ở huyện Đông Anh (19 ca bệnh), Bắc Từ Liêm và Mê Linh mỗi nơi 1 ca bệnh; (2) ổ dịch ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (9 ca); và 4 ca liên quan đến tiền sử đi về từ TP HCM.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top