Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội phát hiện thêm 7 ca dương tính ở Thường Tín, có bé mới 1 tuổi và gia đình 3 người cùng mắc

GiadinhNet - 7 trường hợp này là F1 của 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (Hà Nội) được phát hiện đêm qua.

Hà Nội thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Thường Tín - Ảnh 1.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội trưa 7/5 cho biết, 7 trường hợp là F1 của 2 ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (Hà Nội) được phát hiện đêm qua đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hai ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở huyện Thường Tín gồm anh L.V.C và D.V.H. Hai người này phát hiện dương tính khi đến khám ở Bệnh viện Medlatec (Hà Nội). Cả hai trường hợp chưa được Bộ Y tế công bố. 

Liên quan đến trường hợp anh L.V.C, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã xác minh được 29F1 (5 người trong gia đình, 4 người tại trạm thú y và 20 người bạn cùng lớp) và thực hiện khoanh vùng  xung quanh nhà anh C (khoảng 20 hộ gia đình, 120 nhân khẩu ở ngõ phố chợ Tía).

Với trường hợp D.V.H (là em vợ anh C), sơ bộ xác minh được 11F1 (6 người trong gia đình và 5 người cùng đánh cầu lông), thực hiện khoanh vùng xử lý khu vực xung quanh nhà bệnh nhân (5 nhà ở mặt đường quốc lộ 1A).

Tất cả các trường hợp F1 của hai trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội. Kết quả có 7 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Thường Tín - Ảnh 3.

7 trường hợp bao gồm: 2 F1 của anh H, là vợ và con 1 tuổi; 5 F1 của anh C gồm vợ, con anh C và 3 người trong 1 gia đình (gồm gia đình 3 người của em vợ anh C). 

Anh C có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 27/4-29/4. Cùng thời điểm lưu trú tại Đà Nẵng, anh C đã ở cùng khách sạn Khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp với 2 trường hợp mắc COVID-19 là chuyên gia của Trung Quốc (người có mặt trên chuyến bay VN160). 

Ngày 29/4, sau khi kết thúc công việc, anh C quay về Hà Nội trên chuyến bay VJ546. Đến ngày 3/5, anh C xuất hiện các triệu chứng sốt, mỏi mệt, ho nên đã chủ động đi làm xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng) vào ngày 4/5 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi tự điều trị tại nhà không đỡ, đến ngày 6/5, anh C tiếp tục đến Bệnh viện Medlatec khám và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Anh D.V.H là em vợ của anh C. Ngày 3/5, gia đình anh C  tổ chức liên hoan gia đình tại nhà hàng Thiềm gần nhà và có mời gia đình anh H đến dự. Ngày 5/5, anh H xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Sau đó anh H và anh C cùng đi xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Medlatec vào ngày 6/5 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội cho biết dù ở cùng khách sạn Mường Thanh (Đà Nẵng) với 2 bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc, tuy nhiên, khi quay trở lại địa phương, anh C đã không khai báo y tế. Khi có các triệu chứng của bệnh, anh C đã không liên hệ với trạm y tế xã mà tự đi xét nghiệm ở bệnh viện tư nhân.

Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thường Tín tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng xử lý dịch đồng thời tích cực tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện khai báo y tế, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115-0949.396.115.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top