Hà Nội: Phố cổ đã bớt cổ
GiadinhNet - Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội ngày 20/12, Sở Quy hoạch kiến trúc đã đưa ra thông tin về việc nhiều công trình có giá trị kiến trúc bị phá hoặc được xây mới.
![]() |
|
Tạ Hiện là phố cổ duy nhất đã được cải tạo bảo tồn. Ảnh: LM |
Khoảng 500 công trình biến mất
Kết quả khảo sát của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho thấy hàng trăm công trình có giá trị kiến trúc đã không còn. Cụ thể, theo Điều lệ quản lý tạm thời khu phố cổ (kèm theo Quyết định 45/1999) thì khu phố cổ có 1.081 công trình có giá trị. Tuy nhiên khảo sát lại những công trình đó và khảo sát thêm toàn bộ khu phố cổ thì hiện tại chỉ còn 550 công trình có giá trị (trong đó có 215 công trình có giá trị đặc biệt, 335 công trình có giá trị).
Sở Quy hoạch kiến trúc cho biết, nhiều công trình có giá trị đã bị phá hủy hoặc xây dựng mới. Cùng với đó là nhiều công trình có kiến trúc “đa dạng và lộn xộn” mọc lên trong khu phố cổ. Đây là một trong những bất cập trong công tác quản lý, đòi hỏi phải xây dựng một quy chế quản lý mới.
|
Quy chế mới đưa ra việc phân vùng để bảo tồn, tôn tạo và kiểm soát phát triển. Theo đó khu phố cổ được chia thành 3 vùng, vùng bảo tồn, tôn tạo có diện tích khoảng 23 ha, bao gồm 29 tuyến phố, 17 ô phố. Tại đây sẽ bảo tồn, khai thác, nhân rộng các công trình kiến trúc đặc trưng, cho phép các chức năng thương mại, dịch vụ, hạn chế chức năng ở và các nghề ảnh hưởng môi trường. Khu vực phát triển có diện tích gần 59 ha, bao gồm 57 tuyến phố, 66 ô phố, tại đây cho phép chức năng các khách sạn quy mô nhỏ, dịch vụ thương mại, ẩm thực, hạn chế chức năng ở và các ngành kinh doanh ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. |
Có cần thiết theo kiến trúc mẫu?
Theo quy chế mới, Sở Quy hoạch kiến trúc đã đề xuất 6 loại hình kiến trúc đặc trưng, giá trị cần bảo tồn, nhân rộng. Đó là: Nhà kiểu Việt Nam trước năm 1900; nhà kiểu Trung Hoa trước năm 1930; nhà kiểu Địa Trung Hải châu Âu thời kỳ 1900-1930; nhà kiểu Anpo châu Âu thời kỳ 1900-1930; nhà kiểu Art-Deco thời kỳ 1931-1945; nhà bản xứ thời kỳ 1955-1975.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng việc bảo tồn, tôn tạo theo các loại hình kiến trúc trên cần được xem xét cho thấu đáo. Theo ông Nguyễn Thế Thảo, quản lý kiến trúc sẽ khiến cho việc cải tạo, xây mới không làm “lấn lướt” kiến trúc cũ và không gian khu phố cổ đó. “Hồ Gươm là trung tâm kiến trúc rất đa hệ của nhiều thời kỳ nhưng vẫn cho chúng ta được nét đẹp của Hồ Gươm”, ông Thảo dẫn chứng.
Cũng theo ông Thảo, quy chế phải tính đến sự hài hòa không gian. Ví dụ, không cho phép xây quá 3 tầng nhưng không có nghĩa là toàn bộ khu vực đó xây hết 3 tầng. Trong khi nhà bên cạnh có 1 - 2 tầng rất đẹp, nhưng nhà xây mới lại xây 3 tầng thì trông như một cái bốt con con bên cạnh.
