Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Bản báo cáo chưa hoàn thiện

| Xã hội

GiadinhNet - Theo ông Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, thực tế phát triển Thủ đô trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhưng, thực tiễn cũng cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế cần nhìn nhận và khắc phục...

Hà Nội sau 5 năm mở rộng: Bản báo cáo chưa hoàn thiện 1
Sau 5 năm mở rộng hàng trăm dự án trung tâm thương mại, siêu thị... đã và đang được xây dựng ở Thủ đô. Ảnh: Chí Cường.
 
Những thành công

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư, sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính, kinh tế- xã hội Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Thủ đô đã tăng 1,33 lần so với năm 2008, tăng trưởng GDP giai đoạn 2008 – 2012 bình quân đạt 9,45%/năm, tốc độ phát triển kinh tế Thủ đô luôn đạt mức tăng gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước…

Những thành tựu của từng lĩnh vực được nêu cụ thể: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm thủy sản phát triển toàn diện; Giáo dục đào tạo được chú trọng đầu tư, chất lượng được giữ vững; Lĩnh vực y tế tiếp tục được quan tâm; An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị được tập trung đầu tư…
Đầu tư trên 3.000 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở y tế

Theo UBND TP Hà Nội, giai đoạn 2009 – 2013, đã đầu tư 3.186 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, trong đó đặc biệt ưu tiên các bệnh viện đa khoa tuyến huyện; Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ tăng từ 86% năm 2008 lên 90% năm 2012; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm…
 
Tất cả được minh chứng bằng các số liệu cụ thể: Trong 5 năm đã xây mới, thay thế 5.523 phòng học tạm, cấp 4 xuống cấp, 1.108 phòng học văn hóa, 1.071 phòng học bộ môn; Trung bình hàng năm hỗ trợ trên 20.000 hộ thoát nghèo; Bình quân mỗi năm giai đoạn 2008-2012, vay giải quyết việc làm thông qua Qũy quốc gia giải quyết việc làm 273 tỷ đồng, giải quyết cho trên 23.000 lao động; Tỷ lệ công trình xây dựng có phép tăng dần qua từng năm, đến nay đạt trên 90%; Đã và đang xây dựng thêm 370 dự án trung tâm thương mại, siêu thị lớn, văn phòng cao cấp, khách sạn hiện đại, nhà ở với trên 17.000 ha; Trên 90% số hộ gia đình nông thôn có vô tuyến truyền hình…

Mới chỉ là đánh giá ban đầu

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy ngày 16/7, khi được hỏi vì sao Báo cáo tóm tắt về đánh giá kết quả 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô của UBND TP Hà Nội chỉ nêu những thành tựu mà không đưa ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Ngô Văn Quý cho biết trong báo cáo đánh giá chi tiết gồm nhiều chục trang có nêu tồn tại, hạn chế.

Những tồn tại được ông Quý liệt kê là: Kinh tế Thủ đô mặc dù vẫn duy trì tốc độ phát triển cao nhưng còn bộc lộ những yếu tố thiếu bền vững; Việc thu hút đầu tư chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; Dàn trải trong đầu tư công, nhiều dự án triển khai chậm; Thị trường nhà ở, cung vượt cầu dẫn tới đóng băng thị trường bất động sản;Vấn đề GTVT, vệ sinh môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; Văn hóa xã hội cũng còn bất cập, kết quả xây dựng người Hà Nội văn minh vẫn chưa được như mong muốn; Lao động, việc làm tại vùng sâu, xa vẫn khó khăn; Khoảng cách thành thị nông thôn vẫn tồn tại; Cải cách hành chính còn hạn chế, chưa thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; Công tác quản lý văn hóa còn một số vấn đề.

Trả lời câu hỏi về việc TP Hà Nội đã tổ chức bao nhiêu cuộc điều tra xã hội học tại Hà Nội và Hà Tây (cũ) để có kết quả báo cáo đánh giá trên, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư cho hay, báo cáo chỉ dựa vào báo cáo của các sở, ngành, quận huyện qua quá trình triển khai nhiệm vụ KTXH và trên cơ sở của niên giám thống kê về số liệu thực hiện 5 năm. Tuy nhiên, ông Quý cũng cho biết, đây là đánh giá bước đầu, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện để báo cáo toàn diện hơn, từ đó đưa ra những quyết sách cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong những năm tiếp theo.
 
Ngày 29/5/2008, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1/8/2008. Theo nghị quyết, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được nhập về Hà Nội. Từ diện tích gần 1.000 km² và dân số khoảng 3,4 triệu người, Hà Nội sau khi mở rộng có diện tích 3.324,92 km² và dân số 6.232.940 người với 29 đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 10 quận, 19 huyện, 1 thị xã).

Võ Hải

lanvu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.