Hà Nội sẽ có một vườn đào “Nhật Tân” thứ hai
GiadinhNet - Đó là khu vực thí điểm trồng đào tết thuộc xã Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) đã hình thành từ 2 năm nay với diện tích gần 4 ha và vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
Anh Dũng, chủ vườn đào lớn nhất xã cho biết, anh bắt đầu trồng đào từ vụ tết năm ngoái và đem lại hiệu quả kinh tế rất khả quan. Có sự đam mê với cây đào từ nhỏ nên khi địa phương có định hướng phát triển trồng đào, anh đã quy hoạch, cải tạo 2 ha đất trở thành vườn đào lớn nhất của xã
Hiện nay, diện tích trồng đào tại Yên Mỹ vào khoảng gần 4 ha với hàng nghìn gốc, cành đào. Các chủ vườn tại đây nhận định, đào Yên Mỹ chưa thể so sánh được với đào Nhật Tân do cấu tạo đất và điểm đặc biệt quan trọng là trình độ kỹ thuật còn kém xa người trồng đào Nhật Tân vốn đã tích lũy kinh nghiệm qua hàng chục năm.
Tuy nhiên, các chủ vườn nơi đây đều rất tích cực trong việc trau dồi các kiến thức trồng đào cũng như không ngừng cải tạo, mở rộng diện tích vườn. Rất có thể Hà Nội sẽ thêm một vườn đào “Nhật Tân” thứ hai trong tương lai.

Cách tạo luống trồng khác hẳn với các vườn đào Nhật Tân.

Mô hình trồng đào được triển khai từ vụ tết năm ngoái và bước đầu thu được thắng lợi.

Tuy nhiên, chất lượng đào trồng tại đây chưa thể so sánh với đào Nhật Tân.

Thời kỳ cao điểm, các chủ vườn phải thuê cả chục nhân công để chăm sóc cây.

Những cây đào đã được đánh vào chậu chuẩn bị cho dịp Tết năm nay.

Hàng trăm gốc đào lớn dành cho khách thuê chơi qua tết.

Rất có thể nơi đây sẽ trở thành một vườn đào nổi tiếng của Hà Nội.

Diện tích trồng đào tiếp tục được mở rộng.
Chí Cường