Hà Nội: Sự thật về “ngôi chùa” mọc ở nóc chung cư cao cấp

| Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin về “ngôi chùa” mọc trên nóc chung cư cao cấp bên đường Huỳnh Thúc Kháng, người dân sống tại đây đã lên tiếng phản bác.

Được biết, tòa nhà số 27 Hùynh Thúc Kháng, Đống Đa được Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng UDIC thi công xây dựng từ năm 2001, chính thức đưa vào sử dụng từ 2005.

 


Chung cư cao cao cấp UDIC. Ảnh: VnExpress

Chung cư cao cao cấp UDIC. Ảnh: VnExpress

Qua tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, ở tầng thượng của tòa chung cư đúng là có 2 ngôi nhà nhỏ. Khuôn viên sạch sẽ, trước cổng ngôi nhà còn có cây quất, đào bày biện.

Trả lời phóng viên, anh Nguyễn Gia Lâm, 44 tuổi, sống tại căn hộ số 1805 của tòa nhà cho biết: “Trên đó chỉ là cái nhà nhỏ nhỏ, bên trong có bàn thờ để thắp hương. Vào các ngày mùng một, rằm hàng tháng, người dân sống tại đây, các cán bộ quản lý lên đó thắp hương cầu an, hóa vàng. Nó như kiểu cúng thổ công ở quê mình ấy mà, chúng tôi đều mong tòa nhà yên bình, tránh gặp hỏa hoạn, thiên tai. Đây không phải chùa, nó là điện thờ thôi”.

 


Một góc sân thờ trên nóc chung cư cao cấp. Ảnh: Ngọc Thi

Một góc sân thờ trên nóc chung cư cao cấp. Ảnh: Ngọc Thi

Cũng giống anh Lâm, chị Nguyễn Thị Thủy, quê gốc Nam Định, nhân viên lao công của tòa nhà cũng khẳng định đây không phải là chùa.

Chị cho biết, ban quản lý tòa nhà có giao chìa khóa cho dân quản lí, vào những ngày mùng 1, rằm có trách nhiệm mở cửa. Vào ngày thường cầu thang dẫn lên sân thờ thường được khóa kỹ càng.

Mặc dù đã sống khá lâu tại đây nhưng anh Lâm không nhớ rõ công trình được xây dựng từ khi nào.

 


Vào mùng một, rằm, lễ Tết, người dân sống tại tòa nhà lên đây thắp hương cầu an. Ảnh: Ngọc Thi

Vào mùng một, rằm, lễ Tết, người dân sống tại tòa nhà lên đây thắp hương cầu an. Ảnh: Ngọc Thi

Chùa là một công trình kiến trúc phục vụ mục đích tín ngưỡng, thường là nơi thờ phật cùng những nhân vật trong phái phật giáo. Ngoài ra, còn là nơi tập trung các sư, tăng, (hay ni nếu là chùa nữ) sinh hoạt, tu hành và thuyết giảng đạo phật.

Mọi người dân kể cả những người không theo đạo đều có thể đến chùa thăm viếng, cầu an, ghe giảng kinh hay thực hành các ghi lễ tôn giáo.

Ở một số nơi, chùa cũng là nơi cất giữ xá lị (là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng) và chôn cất các vị đại sư.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.