Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tệ nạn tăng, lãnh đạo huyện nói giảm

Thứ sáu, 07:18 12/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên giao ban trực tuyến toàn thành phố Hà Nội ngày 11/4, Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho biết, tình trạng gái mại dâm đứng đường đang gia tăng, nguyên nhân là bởi gái mại dâm không còn bị bắt buộc vào các cơ sở chữa bệnh, giáo dục…

Hà Nội: Tệ nạn tăng, lãnh đạo huyện nói giảm 1

Theo báo cáo, tình hình mại dâm trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn tiềm ẩn phức tạp...Ảnh: T.L

 
Mại dâm tại khu vực giáp ranh

Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp với công an rà soát việc trồng các cây có chứa chất ma túy trên địa bàn, nhất là các vùng bãi bồi ven sông, giữa sông, vườn ươm, khu đất nông nghiệp đang canh tác hoa màu, giống cây, khu đất nông nghiệp thuộc dự án bỏ hoang…

Tại phiên giao ban, lãnh đạo Ban chỉ đạo cho biết, kết quả báo cáo cho thấy xuất hiện hiện tượng mại dâm trá hình tại các khu vực giáp ranh, điển hình như Thạch Thất, Quốc Oai. Tuy nhiên, khi được lãnh đạo thành phố yêu cầu làm rõ, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho biết do công tác quản lý nên trong quý I/2013 không phát hiện trường hợp hoạt động mại dâm nào. “Một số tụ điểm hoạt động mại dâm trước đây tại khu vực thị trấn Hòa Lạc đã bị xóa sổ”, vị lãnh đạo huyện Thạch Thất nói.

Cũng được yêu cầu giải trình, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai đã cung cấp thông tin, huyện có 12 cơ sở kinh doanh lưu trú, 3 cơ sở kinh doanh massage, 22 quán café đèn mờ với 44 tiếp viên nữ tập trung chủ yếu tại khu vực xã Cộng Hòa. Nhưng so với trước, tệ nạn mại dâm đã giảm rất nhiều (năm 2012 xóa 10 ổ nhóm, quý I/2013 xóa 2 ổ nhóm) do chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Theo Ban chỉ đạo, đầu năm 2013 trên địa bàn TP Hà Nội còn 20 điểm có biểu hiện hoạt động tệ nạn mại dâm. Từ sau Tết Nguyên đán, các điểm mại dâm công cộng có chiều hướng tăng (chủ yếu là gái đứng đường mời, đón khách), tập trung nhiều ở khu vực đoạn đường Giải Phóng – Giáp Bát, đường Phạm Ngũ Lão – Tràng Tiền, khu vực vườn Chuối (đường Phạm Văn Đồng), khu vực Phùng Khoang (xã Trung Văn), khu đất cạnh siêu thị Metro Thăng Long…

Bên cạnh đó, tình hình mại dâm trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu theo hình thức “gái gọi”. Nhiều cơ sở dịch vụ không đăng ký sử dụng tiếp viên nhưng khi có khách lập tức điều động tiếp viên nữ từ nơi ở trọ đến quán phục vụ. Trong trường hợp bị đình chỉ hoạt động, chủ cơ sở đối phó bằng cách thay đổi tên quán, thay đổi loại hình kinh doanh để tiếp tục hành nghề.

Nông dân trồng thuốc phiện

Cũng tại phiên giao ban trực tuyến, liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn ma túy, thông tin về việc một số hộ dân trồng cây thuốc phiện đã được lãnh đạo huyện Phúc Thọ đưa ra. Theo vị lãnh đạo huyện Phúc Thọ, đầu năm 2013, công an huyện và chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện, xử lý việc 3 hộ dân xã Tích Giang trồng cây thuốc phiện. Kết quả điều tra cho thấy 3 hộ dân đã trồng trên 300 cây thuốc phiện với mục đích lấy hoa, quả ngâm rượu.

Ông Hoàng Thành Thái (Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH), đại diện Ban chỉ đạo cho biết, tình hình tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng chất ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Trong quý I/2013, lực lượng công an các cấp đã bắt giữ 332 vụ, 388 đối tượng liên quan đến ma túy tổng hợp, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 89 vụ.

Cùng với đó, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự chưa giảm. Đơn cử, ngày 2/2/2013 các lực lượng đã kiểm tra quán bar Airport Club trong khu vực khách sạn Asean (quận Đống Đa) đã phát hiện 15 người dương tính với ma túy tổng hợp, thu giữ 2,266 gam ma túy tổng hợp. Đáng lo ngại, tình trạng tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ gia tăng và diễn biến phức tạp.

Cũng theo ông Thái, để đạt hiệu quả trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, quý II/2013 Công an thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổng điều tra người nghiện trên địa bàn toàn thành phố.
Lê Minh
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top