Hà Nội thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, có bé gái 6 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 8/5, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Trong 9 ca này có 6 ca tại cộng đồng, 3 ca nhập cảnh cách ly tại khu cách ly tập trung xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai.

Trong 6 ca tại cộng đồng có 2 ca tại quận Hà Đông, 1 ca tại quận Ba Đình, 1 ca tại huyện Phúc Thọ, 1 ca tại huyện Thanh Oai và 1 ca tại huyện Ba Vì.

Hà Nội thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, có bé gái 6 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


2 ca dương tính tại quận Hà Đông là N.P.N (nữ, sinh năm 2015, có địa chỉ ở số 62 Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) và V.Đ.C (ở No7 LK 330 khu A, dịch vụ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) và là F1 của chị N.T.C (nữ, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, quê quán tại xóm Hồ, thôn Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là BN3100 vào tối qua.

Từ ngày 30/4 đến 3/5, BN3100 cùng gia đình về quê ở huyện Thuận Thành nghỉ lễ. Đến chiều tối 3/5, bệnh nhân từ Bắc Ninh về Hà Nội bằng xe ô tô cá nhân.

Ngày 6/5, sau khi nghe tin thôn Mão Điền ở Bắc Ninh ghi nhận 6 trường hợp dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đồng thời xác nhận mình là trường hợp F2 nên chị C (BN3100) đã chủ động khai báo tại trạm y tế và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 7/5.

1 ca dương tính tại quận Ba Đình là P.T.T.H (nữ, sinh năm 1993 ở 44 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình là F1 của ca bệnh L.V.C (BN3092- sinh năm 1980, địa chỉ số 9 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) - người này có tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Đà Nẵng. BN3092 phát hiện mắc COVID-19 khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec. Như vậy, huyện Thường Tín đã ghi nhận 11 ca dương tính tính đến sáng 8/5.

1 ca dương tính tại huyện Ba Vì là T.T.H (nữ, sinh năm 1987 tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) là F1 của bệnh nhân H.N.T.L tại tỉnh Hưng Yên.

1 ca dương tính tại huyện Phúc Thọ là Đ.T.L (nữ, sinh năm 1987 ở Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thành, huyện Phúc Thọ) là trường hợp người nhà đến chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 20 đến 25/4.

1 ca dương tính tại huyện Thanh Oai là V.T.H.N (nữ, sinh năm 1985, địa chỉ tại P1530 HH02B Thanh Hà, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai). Đây là trường hợp trở về từ ổ dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.