Hà Nội: Thờ ơ với dịch COVID-19, người dân vẫn hút chung 1 chiếc điếu cày ở vỉa hè

| Xã hội

GiadinhNet - Trước thực trạng người dân, hàng quán không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện phải thật sự vào cuộc, dứt khoát xử lý nghiêm.

Hà Nội: Thờ ơ với dịch COVID-19, người dân vẫn hút chung 1 chiếc điếu cày ở vỉa hè - Ảnh 1.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay (25/8), các quận, huyện đã báo cáo về công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, hàng quán, nơi cộng cộng…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, vẫn còn nhiều hàng quán không đảm bảo giãn cách theo quy định về phòng, chống dịch.

Hà Nội: Thờ ơ với dịch COVID-19, người dân vẫn hút chung 1 chiếc điếu cày ở vỉa hè - Ảnh 3.

Nhiều người dân vẫn tụ tập ở vỉa hè trước sự diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: B.Loan

Ông Hiền cho biết: "Sở Y tế kiểm tra trên một khu phố thì thấy các cửa hàng kinh doanh như quán phở, quán nhậu đều không tuân thủ theo các nội dung của thành phố. Thậm chí, ở các quán nước vỉa hè đều có điếu cày và tất cả các khách đến uống nước đều hút chung một cái điếu cày. Thực trạng này có nguy cơ lây lan dịch cao".

Vì vậy, ông Hiền đề nghị các quận huyện phải vào cuộc thật sự, dứt khoát xử lý nghiêm và yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh không tuân thủ theo quy định.

Cũng tại cuộc họp, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là thông báo Thủ tướng về cảnh báo cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan trước dịch, nhất tại các bệnh viện, chung cư, nhà hàng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại phạm vi mình quản lý.

Hà Nội: Thờ ơ với dịch COVID-19, người dân vẫn hút chung 1 chiếc điếu cày ở vỉa hè - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều nay (25/8).

Ngoài việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng dịch của cả hệ thống chính trị và người dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo khẩn trương ban hành các quy định cụ thể phòng dịch phù hợp với tình hình từng địa phương, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và "xử lý nghiêm đối với các đơn vị chưa làm tốt và công khai, minh bạch thông tin cho người dân biết".

Liên quan đến vấn đề này, kết luận cuộc họp, ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP cho hay: "Hôm qua có kiểm tra 1 nhà hàng ở Hoàn Kiếm thì cửa hàng này vẫn bố trí một bàn 6 người với lý do đây là người nhà. Vì vậy, đề nghị các quận huyện phải thực hiện nghiêm nhất là khâu kiểm tra xử lý".

Ông Quý yêu cầu các đơn vị thực hiện 6 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục phát hiện, xử lý nhanh nhất, khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt để khi có ca bệnh mới phát sinh; xác minh, cách ly lấy mẫu F1, F2, phấn đấu "24h phải hoàn thành"…

Đồng thời, xử lý ngay tình hình mất an ninh trật tự, cò mồi, lôi kéo bệnh nhân ở cửa các bệnh viện.

Bảo Loan

Hà Nội: Thờ ơ với dịch COVID-19, người dân vẫn hút chung 1 chiếc điếu cày ở vỉa hè - Ảnh 5.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.