Hà Nội, TP Hồ Chí Minh dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ bảy, 11:06 01/06/2024 | Pháp luật

GĐXH - Dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có sự chênh lệch nhau tương đối lớn.

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/thángTổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nội

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và từ 1 đến 3 Tổ viên).

Đơn vị thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị cấp xã loại I, bố trí tối đa không quá 5 thành viên/đơn vị (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 3 Tổ viên).

Đơn vị thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị cấp xã loại II, bố trí tối đa không quá 4 thành viên/đơn vị (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 2 Tổ viên).

Đơn vị thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị cấp xã loại III, bố trí tối đa không quá 3 thành viên/đơn vị (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 Tổ viên).

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, mức 2.520.000 đồng/người/tháng (tương đương 1,4 mức lương cơ sở).

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội mức 234.000 đồng/người/tháng (tương đương 13% mức lương cơ sở). Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, mức 54.000 đồng/người/tháng (tương đương 3% mức lương cơ sở).

Về hỗ trợ chức danh đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Tổ trưởng được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người/tháng, Tổ phó được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở- Ảnh 2.

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, mức 70.000 đồng/người/ngày.

Hỗ trợ, bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước tới 6h sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…theo quy định của pháp luật về lao động, mức 100.000 đồng/người/ngày.

Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi trả mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (trật tự cơ sở - PV) như sau:

Tổ trưởng:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.200.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.950.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.200.000 đồng/tháng.

Tổ phó:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.150.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.900.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.150.000 đồng/tháng.

Tổ viên:

Có trình độ Đại học được hưởng 6.000.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hưởng 5.750.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hưởng 5.000.000 đồng/tháng.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Tổ trưởng:

Có trình độ Đại học được hỗ trợ 1.364.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hỗ trợ 1.309.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hỗ trợ 1.144.000 đồng/tháng.

Tổ phó:

Có trình độ Đại học được hỗ trợ 1.353.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hỗ trợ 1.298.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hỗ trợ 1.133.000 đồng/tháng.

Tổ viên:

Có trình độ Đại học được hỗ trợ 1.320.000 đồng/tháng.

Có trình độ Cao đẳng được hỗ trợ 1.265.000 đồng/tháng.

Có trình độ Trung cấp trở xuống được hỗ trợ 1.100.000 đồng/tháng.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế hàng năm.

Yên Bái: Thành viên trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩYên Bái: Thành viên trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ

GĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.