Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, Hà Nội đã xác định được 757 F1 của 21 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 17 mẫu cho kết quả dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 đang chạy xét nghiệm.

Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Chiều tối 3/2, tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 01 – 03/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Tích lũy ở 4 giai đoạn, Hà Nội có tổng cộng 21 ca mắc. Cụ thể, BN1866 (trú Dịch Vọng Hậu) là F1 của BN1814 (từ Hải Dương về). Có 20 F1 liên quan và kết qủa 20/20 mẫu đều âm tính lần 1.

Thứ 2 là BN1883 (SN1976, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) – là công chứng viên và là F1 của BN1814. Trường hợp này có 57 F1, kết quả 28/57 là âm tính lần 1.

Hà Nội: Trong 757 F1 của 21 bệnh nhân thì có 17 mẫu dương tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Theo Sở Y tế, Hà Nội đã xác định được 757 F1 của 21 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: B.Loan

Sau khi khoanh vùng, điều tra tất cả các địa điểm liên quan thì đã xác định được 757 trường hợp F1 của 21 bệnh nhân. Kết quả, 17 mẫu dương tính, 711 mẫu âm tính, còn 29 đang chạy xét nghiệm.

Liên quan đến những người đi từ vùng dịch Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh đã xác định có 17.844 người. Trong đó, 17.502 người đã có kết quả thì 4 mẫu dương tính. Còn lại là âm tính virus SARS-CoV-2.

Ông Hạnh cho biết, chỉ trong 1 thời gian ngắn, CDC Hà Nội đã lấy gần 40.000 mẫu xét nghiệm. Đây là con số lớn và cần thời gian cho kết quả nhưng với những mẫu nguy cơ, dương tính thì cho kết quả trước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, các đơn vị liên quan đã triển khai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp làm nơi cách ly cho các trường hợp F1.

Ngoài ra, sẽ có 10 bệnh viện khác của thành phố và 12 bệnh viện Trung ương tham gia hỗ trợ CDC xét nghiệm, tăng tốc lấy mẫu và sớm cho ra kết quả, trong thời gian từ 4-6 giờ đồng hồ sau khi lấy mẫu.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.