Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội xuất hiện liên tục các chuỗi lây nhiễm, nguy cơ có các ổ dịch phức tạp

GiadinhNet - Theo chuyên gia y tế dự phòng, việc Hà Nội ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng mới những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo.

Biểu đồ dịch ở Hà Nội "dựng đứng"

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 11/10 đến ngày 4/11, TP ghi nhận 675 ca mắc (trung bình 29,4 ca/ngày), trong đó có 195 ca tại cộng đồng (chiếm tỷ lệ 28,9%), 385 ca tại khu cách ly (chiếm tỷ lệ 57%), 74 ca tại khu phong tỏa (chiếm 11%), 21 ca nhập cảnh (chiếm 3,1%).

hà nội  - Ảnh 1.

Từ ngày 28/10 đến 4/11, số ca mắc tăng cao từ 33 đến 104 ca/ngày và liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp.

Cao điểm ngày 4/11, Hà Nội ghi nhận thêm 3 chùm ca bệnh mới, đó là chùm ca bệnh tại đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình với 16 ca mắc; chùm ca bệnh tại Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình có 6 ca và chùm ca bệnh tại phường Phú La, quận Hà Đông có 9 ca.

Hà Nội: 104 ca COVID-19 mới, với 64 ca cộng đồng tại 14 quận/huyện, thêm 3 ổ dịch mới Hà Nội: 104 ca COVID-19 mới, với 64 ca cộng đồng tại 14 quận/huyện, thêm 3 ổ dịch mới

GiadinhNet - Trong ngày 4/11, Hà Nội phát hiện 104 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 64 ca cộng đồng.

Trước đó, thành phố cũng đã có 7 chùm ca bệnh, ổ dịch phức tạp như ổ dịch tại huyện Quốc Oai với 141 ca (từ 24/10); tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận 122 ca (từ 27/10); chùm ca bệnh tại Trần Quang Diệu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) 38 ca; chùm ca bệnh tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai 23 ca (từ 30/10); chùm ca bệnh tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm 7 ca (từ 31/10); chùm ca bệnh tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức 14 ca (từ 31/10); chùm ca bệnh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm 30 ca.

Bên cạnh đó, thành phố đã ghi nhận 75 ca dương tính là người trở về từ vùng ghi nhận nhiều ca mắc ở phía Nam (như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương...) với 32 ca lây nhiễm thứ phát. Ngoài ra, Hà Nội còn ghi nhận một số ca mắc đến từ các tỉnh khác (như Hà Giang, Nam Định, Hà Nam...).

Xét về tổng thể, Hà Nội đang cơ bản kiểm soát được dịch trên toàn thành phố. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhận định Thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể xuất hiện nhiều chùm ca bệnh mới khi không ít người về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà. Thậm chí, còn có hiện tượng giao lưu, tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát.  

Nhìn nhận mầm bệnh vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca dương tính còn lẩn khuất mà chưa được phát hiện, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt 5K (đặc biệt người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine), đa số hoạt động kinh tế- xã hội trở về trạng thái bình thường mới...

Nguy cơ tiếp tục phát sinh ổ dịch phức tạp luôn có thể xảy ra

Trong tiến trình thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dich COVID-19 theo Nghị quyết 128, theo chuyên gia y tế dự phòng, việc Hà Nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo. Tới đây, nguy cơ phát sinh các ổ dịch lây nhiễm phức tạp, các ca bệnh không rõ nguồn lây vẫn luôn có thể xảy ra. 

Trên tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến", chiến lược chống dịch của Hà Nội trong tình hình mới hiện nay là không phong tỏa trên diện rộng mà thu hẹp nhất ở mức có thể để bảo đảm và duy trì các hoạt động kinh tế, xã hội. 

Đẩy mạnh công tác truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng, cách ly nhanh nhất các ổ dịch, Hà Nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc "5K". Điều này vừa bảo vệ bản thân họ, vừa bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng, trong đó có một số người mắc bệnh nền nặng, trẻ em và người mới được tiêm phòng 1 mũi.

Ông Khổng Minh Tuấn cho rằng, cùng với nguyên tắc "5K", người dân vẫn nên hạn chế tối đa đến những nơi đông người. Khi phải đi đến trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bến tàu, nơi công sở..., người dân cần thực hiện quét mã QR theo đúng khuyến cáo, thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện F0.

Còn theo bà Nhị Hà, các quận, huyện, thị xã cần chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực điều tra dịch tễ, sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở. 

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế, các địa phương cần tăng cường quản lý giám sát và lấy mẫu người về từ các địa phương khác, đặc biệt có yếu tố dịch tễ liên quan và từ các tỉnh có dịch trở về. Những người này cần thực hiện nghiêm việc tự giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà... 

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19; hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới.

Tới ngày 5/11, có hơn 6 triệu người ở Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Người ở Hà Nội tới 12 chợ, quán ăn, cafe địa điểm tại 7 quận có ca COVID-19 cần liên hệ y tế ngayNgười ở Hà Nội tới 12 chợ, quán ăn, cafe địa điểm tại 7 quận có ca COVID-19 cần liên hệ y tế ngay

GiadinhNet - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội trưa 5/11 phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến 12 địa điểm.



T.Nguyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 13 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top