Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạ 'sốt' quá tải bệnh nhân nhờ bệnh viện nhỏ

Thứ ba, 09:11 17/04/2012 | Y tế

Với một khu khám và 20 giường bệnh, từ ngày 3/5, Bệnh viện quận 2, sẽ chính thức trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây là đơn vị đầu tiên tại TP HCM giảm tải cho cơ sở chính bằng cách lập cơ sở 2.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, chưa có tên gọi cụ thể cho “cơ sở khám điều trị vệ tinh” nhưng có thể tạm gọi đây chi nhánh 2 của Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh viện vệ tinh ở tuyến dưới sẽ giúp giảm bớt cảnh chờ đợi khám bệnh và nằm giường đôi giường ba. Ảnh: Thiên Chương

“Thay vì phải vào cơ sở chính tận quận 1, từ nay, phụ huynh ở quận 2, các quận lân cận thậm chỉ ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ cần đưa trẻ đến bệnh viện quận 2. Các bác sĩ, điều dưỡng của chúng tôi sẽ có mặt để khám, điều trị và chăm sóc các bé”, bác sĩ Định nói.

Cũng theo bác sĩ Định, với tỷ lệ 100 bệnh nhân khám có khoảng 7 người nhập viện, thì 20 giường nội trú của Bệnh viện quận 2 có thể đáp ứng hơn 200 lượt khám mỗi ngày. Điều này sẽ giúp Nhi Đồng 2 giảm tải, từ đó bệnh nhi có thể được thụ hưởng nhiều hơn.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng cho biết, bệnh nhi đến điều trị tại chi nhánh này cũng sẽ được hưởng phác đồ điều trị và chế bộ bảo hiểm y tế như tại cơ sở chính.

Để tăng cường nhân lực đủ để khám và điều trị bệnh nhi ở cơ sở vệ tinh, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện quận 2 cũng sẽ được đưa về Bệnh viện Nhi Đồng 2 để học tập kinh nghiệm. “Với sự cộng tác chuyên môn, phụ huynh có thể tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng điều trị”, ông Định nói.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho biết đã có buổi làm với Bệnh viện Bình Tân để chuẩn bị thành lập Khoa Huyết học nhi.

“Hiện khoa huyết học của chúng tôi có nhiều bệnh nhi nhưng do quá tải không đủ giường nên các bé phải nằm cùng khoa sốt xuất huyết. Sau khi thành lập xong cơ sở vệ tinh ở Bệnh viện Bình Tân, chúng tôi sẽ chuyển các bé nằm viện nội trú về đây. Tiếp sau Bình Tân, chúng tôi lại tiếp tục liên hệ với Bệnh viện Tân Phú”, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã bắt đầu có mặt để khám bệnh tại Bệnh viện quận 2. Ảnh: Thiên Chương

Cũng theo bác sĩ Thượng, ngoài việc lập khoa điều trị nội trú vệ tinh, để giảm tải lượng bệnh đổ về khám (khoảng 3.000-5.000 lượt mỗi ngày), bệnh viện này đưa bác sĩ của mình đến tại khoa khám của 2 bệnh viện Bình Tân và Bình Chánh khám.

"Việc làm này tỏ ra hiệu quả khi số người đến khám ở Bệnh viện Bình Tân tăng lên 150% so với trước đó và số bệnh nhân ở Bình Tân, Bình Chánh về Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng giảm hẳn", bác sĩ Thượng nói

Nổi tiếng với nạn quá tải bệnh nhân, mỗi ngày có khoảng 2.400 bệnh nhân nội ngoại trú, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cũng là đơn vị đang tiến hành các thủ tục để đưa các khoa có nhiều bệnh nhân ra bệnh viện tuyến dưới.

“Chúng tôi đang làm việc với Bệnh viện quận 2 để lập khoa vệ tinh với 150 giường bệnh nội trú. Việc làm này nhằm góp phần giảm tải những khoa mà bệnh nhân phải nằm dưới gần giường hoặc nằm ghép”, bác sĩ Minh nói.

Lập bệnh viện vệ tinh là giải pháp do UBND TP HCM và Sở Y tế TP HCM chủ trương thực hiện nhằm giảm tải bệnh viện tuyến trên. Theo Sở Y tế TP HCM, trong khi các bệnh viện lớn nằm ở vị trí trung tâm quá tải thì nhiều bệnh viện tuyến quận huyện lại chạy chưa hết công suất.

“Với thương hiệu đã có sẵn của các bệnh lớn, việc lập vệ tinh ở bệnh viện tuyến dưới giúp người bệnh tin tưởng đến điều trị nhiều hơn. Cách làm này không chỉ giảm tải tuyến trên mà còn giúp tay nghề của bác sĩ tuyến dưới thêm vững vàng hơn”, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 nói.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 1 giờ trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 11 giờ trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 1 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 1 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Y tế - 3 ngày trước

Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Top