Hà Tĩnh: Các bác sĩ nỗ lực đỡ đẻ cho sản phụ mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Khi đưa vào cách ly, điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BN mắc COVID-19 có dấu hiệu chuyển sinh.

Theo đó, bệnh nhân N.T.V (22 tuổi, trú huyện Hương Sơn) mang thai tuần thứ 35 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/8. Bệnh nhân vừa từ Bình Dương trở về quê nhà.

Hà Tĩnh: Nỗ lực các bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Bé trai nặng 2,5 kg của sản phụ V.

Khi đưa vào cách ly, điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BN có dấu hiệu chuyển sinh nên bệnh viện đã nhờ sự hỗ trợ từ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã cử 1 bác sỹ và 1 hộ sinh nhanh chóng lên hỗ trợ. Đồng thời, 1 kíp của Trung tâm Y tế Hương Sơn cũng sẵn sàng khi tình huống sản phụ phải mổ.

"Đúng 18h, ngày 7/8, sản phụ sinh thường thành công bé trai nặng 2,5 kg. Ngay sau khi sinh, em bé được tách khỏi sản phụ để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tiến hành test nhanh cho bé có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Nếu kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính nữa thì sẽ rất tuyệt vời" – bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn (BVĐK tỉnh) – người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ vui nói.

Được biết, do em bé sinh ra còn non tháng nên các bác sỹ đã chuyển xuống BVĐK tỉnh để theo dõi, chăm sóc. Hiện nay, em bé đang được theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh).

Nguyễn Sơn

Sơn Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.