Hà Tĩnh: Nghi can đâm hai nguời thương vong trong quán karaoke ra đầu thú

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau 2 ngày bỏ trốn, Nguyễn Công Chính (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một quán karaoke trên địa bàn xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khiến hai người thương vong đã ra đầu thú.

Thông tin từ công an huyện Nghi Xuân cho biết, chiều ngày 22/11 nghi can Nguyễn Công Chính đã ra đầu thú.


Nghi can chính tại cơ quan điều tra

Nghi can chính tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận vào khoảng 18h00 ngày 20/11, Nguyễn Công Chính cùng nhóm bạn của mình đến quán karaoke Ánh Trăng (tại xóm 8, xã Cổ Đạm), tổ chức sinh nhật.

Tại đây Chính đã gặp hai thanh niên nhiều lần "nhìn đểu" có ý gây sự với mình, nghĩ rằng sẽ bị hai thanh niên này đánh nên Chinh vội thủ một con dao gọt hoa quả vào nguời.

Đến 22h, khi hát xong cả nhóm của Chính xuống tính tiền, phát hiện quên bánh sinh nhật ở phòng hát nên Chính lên lấy. Khi quay xuống tại sảnh tầng 2 thì bị hai thanh niên lúc trước cùng nhóm người đi cùng chặn lại. Sau đó nhóm thanh niên này có những lời lẽ thách thức và dẫn đến ẩu đả, do yếu thế hơn Chính đã rút dao đâm loạn xạ rồi bỏ chạy.

Hậu quả khiến Phan Tiến Thành (21 tuổi, cùng trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong trên đường đi cấp cứu, Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, cùng trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị đâm xuyên vai.

Hiện cơ quan công an huyện Nghi Xuân đang hoàn tất thủ tục để điều tra xứ lý vụ việc

Sơn Nguyễn

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.