Hà Tĩnh: Người đàn ông bất tỉnh bên đường tàu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, 15/4, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện Đức Thọ, một số người dân phát hiện một nam thanh niên bị thương rất nặng nằm bất tỉnh bên đường tàu.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng, một số người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, trên người mặc áo phông đen, quần bò xanh bạc, áo khoác trắng, phía ngoài bị chấn thương rất nặng, nằm bất tỉnh đoạn km 336 bên cạnh đường sắt Bắc Nam thuộc địa phận thôn Thanh Kim, xã Đức Tùng (Đức Thọ).


Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đức Thọ

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đức Thọ

Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo lên chính quyền địa phương xã Đức Tùng, Công an huyện Đức Thọ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Hiện nay, Công an huyện Đức Thọ đang phối hợp chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời thông báo trên thông tin đại chúng để tìm người nhà nạn nhân.

Ai là người nhà nạn nhân, liên hệ Công an huyện Đức Thọ theo số máy 02393.831.428.

Quốc Khánh

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.