Hà Tĩnh: Người đàn ông bị xe ô tô cán tử vong khi đón cháu đi học về

| Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc chở cháu đi học về, một người đàn ông ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị xe ô tô bán tải tông dẫn đến tử vong, người cháu bị thương nhẹ.

Xác nhận với PV, ông Phan Thế Hòa - Chủ tịch UBND xã Hương Trà (Hương Khê) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông trên đường chở cháu đi học về bị xe ô tô cán tử vong.

Hà Tĩnh: Người đàn ông bị xe ô tô cán tử vong khi đón cháu đi học về - Ảnh 1.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h25 sáng nay (3/12), ông Bùi Xuân Sơn (SN 1950, trú tại xã Hương Trà) điều khiển xe máy chở theo cháu là Bùi Xuân Dũng (học sinh lớp 3 - Trường tiểu học Hương Trà) đi trên đường mòn Hồ Chí Minh thì bị một chiếc xe bán tải chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Sơn và cháu Dũng đã được nhà trường và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Do chấn thương quá nặng nên ông Sơn đã tử vong tại bệnh viện. Còn cháu Dũng sau đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cháu Dũng đã qua cơn nguy kịch. Gia đình đang làm thủ tục để chuyển cháu ra Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hương Khê điều tra, làm rõ.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.