Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể nam trôi tại bờ Sông Lam

| Xã hội

GiadinhNet - Vào khoảng 11h30 ngày 25/4 tại sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh người dân đã phát hiện một thi thể nam trôi dạt vào.

Vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn Thành đang chuẩn bị chèo thuyền đi đánh cá thì phát hiện thi thể này, ngay lập tức ông Thanh liền báo cho chính quyền xã Xuân Phổ.

Nhận được tin báo chính quyền xã phối hợp với đội khám nghiệm tử thi huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm vu việc.


Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Được biết, nạn nhân là đàn ông tên là Đặng Văn H ( sinh năm 1979) trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, trên người mặc chiếc áo màu xanh, lại có giấy tờ tùy thân nên chính quyền xã Xuân Phổ đã sớm thông báo được cho người nhà đến nhận.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành khâm lượm, sau đó giao lại cho người nhà.

Theo người nhà nạn nhân, anh H đã bỏ nhà đi cách đây khoảng 3 ngày, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Trước đó anh H đã có nhiều lần có ý định dọa tự tử nên người nhà cho là ông H đã tự tử.

Đến khoảng 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

S. Nguyễn - M.Hơp/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.