Hai bé gái bệnh tim nhẹ cân nhất được phẫu thuật thành công

| Y tế

Một bé bảy tháng tuổi và bé kia một tuổi đều cân nặng bốn kg, vừa được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ tim thành công.

Bác sĩ Lê Thành Khánh Vân, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim Trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hai cháu là bệnh nhi nhẹ cân nhất được phẫu thuật tim thành công tại viện. Bé gái một tuổi quê Đăk Nông và còn bé bảy tháng tuổi ngụ ở Đồng Tháp.

Bệnh nhi điều trị sau mổ tim. Ảnh: Lê Phương.
Bệnh nhi điều trị sau mổ tim. Ảnh: Lê Phương.

Bé gái Đăk Nông vào viện trong tình trạng thông liên thất rất rộng, viêm phổi tái phát nhiều lần, suy tim ngày càng nhiều đe dọa tính mạng. Bệnh nhi quê Đồng Tháp bên cạnh thông liên thất rộng là tình trạng thông liên nhĩ, còn ống động mạch. Ba bệnh lý này khiến bé chỉ nặng bốn kg, suy kiệt, viêm phổi tái phát, suy tim, khó thở.

Các bác sĩ đã điều trị ổn định viêm phổi, suy tim và tiến hành phẫu thuật cho cả hai bé. Theo bác sĩ Vân, thông liên thất là bệnh tim bẩm sinh có tỷ lệ mắc khá cao. Những trường hợp lỗ thông có kích thước quá lớn, bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm để vá lỗ thông, tránh ảnh hưởng tính mạng.

"Phẫu thuật tim bẩm sinh ở trẻ dưới năm kg thường phức tạp, quá trình chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể cũng đòi hỏi phải tính toán cẩn thận vì tổng thể tích máu toàn cơ thể bé chỉ khoảng 300-400 ml", bác sĩ Vân chia sẻ. Sau mổ cả hai bé đều hồi phục ổn định, hết tím tái, thở tốt và đã xuất viện.

Khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim Trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy sau sáu tháng thành lập đã mổ thành công hơn 90 trẻ bệnh tim, giải quyết nhiều ca bệnh phức tạp. Trước đây nơi này chủ yếu giải quyết các trường hợp bệnh tim ở người lớn. Trẻ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí theo chương trình Trái tim Hằng hữu.

Mỗi năm Việt Nam có 8.000-10.000 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm tỷ lệ 0,8-1%, trong đó 50% bệnh rất nặng và chỉ 5.000 bé được phẫu thuật. Tại TP HCM chỉ có một số viện đủ nhân lực, cơ sở vật chất, phòng phẫu thuật, giường hồi sức sau mổ, máy móc phục vụ hậu phẫu... để phẫu thuật vài ca mỗi tuần. Không ít trẻ vì phải chờ đợi mổ quá lâu nên biến chứng nặng thêm, thậm chí tử vong trước khi xếp được lượt mổ.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.