Hai bé song sinh dính liền nhau được cứu sống diệu kỳ

| Y tế

Chiều 02/7, Bác sĩ Võ Văn Thanh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết; vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống hai bé song sinh dính liền nhau.

Hai bé song sinh dính liền nhau được cứu sống diệu kỳ 1
Hai bé gái sơ sinh được cứu sống
 
Trước đó đêm 01/7, sản phụ Y Ỏi (31 tuổi) trú làng Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum nhập viện, trong quá trình sinh bé gái thứ nhất, bác sĩ phát hiện bé thứ hai bị dính vào thành bụng, vùng rốn của bé thứ nhất.
 
Bác sĩ Hoàng Văn Trung - người trực tiếp đỡ đẻ cho biết; qua nội soi thai cho thấy: đại kéo sinh ngược, rất nguy hiểm và đã được các sĩ giúp đỡ sản phụ sinh tiếp bé thứ hai trong tình trạng tím tái, ngạt thở… nhờ được hồi sức cấp cứu kịp thời, bé gái sơ sinh thứ hai đã được cứu sống.
 
“Đây là trường hợp rất hiếm gặp, chỉ xảy ra đối với song thai cùng trứng, mà trước đó sản phụ siêu âm nhưng không phát hiện được hai bé bị dính vào nhau”, Bác sĩ Trung cho biết.
 
Hai bé song sinh dính liền nhau được cứu sống diệu kỳ 2
Sản phụ Y Ỏi
 
Hiện tại sức khỏe của hai bé đã dần được phục hồi, hai bé đều nặng 2,7kg, đang được các bác sĩ đặc biệt theo dõi.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.