Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai đối tượng ném "bom xăng" vào đoàn cưỡng chế đất ra đầu thú

Thứ sáu, 21:57 09/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hay ngày gây ra vụ việc, hai nghi phạm ném "bom xăng" vào đoàn cưỡng chế đất đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ "Cưỡng chế đất, nhiều cán bộ bị dính "bom xăng" phải nhập viện cấp cứu", Công an tỉnh Cà Mau cho biết, chiều nay (9/8), hai nghi phạm là Phạm Văn Nguyên (23 tuổi, ở xã Thanh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) và Phạm Văn Bé (29 tuổi, ở Giá Rai, Bạc Liêu) đã ra đầu thú.

Sau đó, hai đối tượng được Phòng CSHS Công an Cà Mau lập biên bản rồi bàn giao cho Công an huyện Cái Nước điều tra theo thẩm quyền. 

Được biết, Công an huyện Cái Nước cũng đã tạm giữ ông Phạm Hoàng Kiếm (60 tuổi), bà Lê Thị Hiến (vợ ông Kiếm, 52 tuổi) và Lê Thành Lập (anh vợ ông Kiếm) và Phạm Thị Phiếm (con gái ông Kiếm).

Hai đối tượng ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ra đầu thú - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Như phản ánh, khoảng 9h sáng ngày 7/8, tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước đã xảy ra vụ ném "bong xăng" vào đoàn cưỡng chế khiến cho ít nhất 10 người bị bỏng phải nhập viện điều trị. Những nạn nhân bị bỏng thuộc đoàn cưỡng chế phần đất của gia đình ông Lê Vũ Khi ở xã Thạnh Phú để thi hành án.

Được biết, chị gái ông Khi sống trên phần đất 4.600 m2 thuộc quyền sở hữu sử dụng của ông. Sau đó, ông Khi bán cho người khác phần đất này. Việc mua bán đã thành nhưng gia đình bà Hiến lại không chuyển đi nơi khác, chủ đất mới khởi kiện bà Hiến ra TAND huyện Cái Nước. Phiên tòa sau đó, HĐXX tuyên án buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho khách mua.

Hai đối tượng ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ra đầu thú - Ảnh 2.

Hai đối tượng ném "bom xăng" vào đoàn cưỡng chế ra đầu thú

Ngày 7/8, Chi cục thi hành án huyện Cái Nước tổ chức cưỡng chế để thi hành bản án trên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang đọc quyết định cưỡng chế, gia đình bà Hiến phản ứng, ngăn cản tổ công tác. Lý do gia đình bà Hiến đưa ra, đó là 1 phần mảnh đất mà ông Khi bán cho khách được cha mẹ lúc còn sống chia cho bà. Thậm chí, Phạm Văn Nguyên (con trai bà Hiến) cùng em rể Phạm Văn Bé cầm dao tấn công, hất xăng vào đoàn cưỡng chế, sau đó bật lửa đốt rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thành viên của đoàn cưỡng chế nhanh chóng dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Khoa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Theo đó, nhiều nạn nhân bị bỏng nặng vùng mặt, có người phải chuyển lên tuyến trên chữa trị.

Sau đó, những người có liên quan được mời về trụ sở Công an huyện Cái Nước làm việc. Theo đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước cho biết, đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" để điều tra.

Lê Nguyễn - Hưng Tiến

Lê Nguyễn - Hưng Tiến
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top