Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến chiều nay đã có 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2...

Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (21/5), trên địa bàn ghi nhận thêm 3 ca mắc CoVID-19 mới đều trú tại TP. Hải Dương; trong đó có 2 trường hợp (BN 4713, 4814) liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) và bệnh nhân 4836, trú tại phố Lương Thế Vinh (phường Hải Tân) chưa rõ yếu tố dịch tễ.

Hiện tại, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 25 ca bệnh; trong đó điều trị tại Bệnh viện Nhi 1 ca và 24 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Đến ngày hôm nay, Hải Dương có 10.527 trường hợp cách ly tại Trung đoàn 125, khách sạn, tại nhà/nơi lưu trú và các cơ sở khác.

Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính - Ảnh 3.

Khu vưc phong tỏa tại ổ dịch xóm Gốc Mít, phường Trần Phú (TP. Hải Dương). Ảnh:Đ.Tùy


Các trường hợp F1 đang được cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh hiện có 932 người. Trong đó TP. Hải Dương có số lượng đông nhất 397, huyện Kim Thành 228, huyện Cẩm Giàng 149, huyện Bình Giang 146…

Cũng theo ngành y tế Hải Dương, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 3.983 người (429F1, 2.168F2, 1.386 trường hợp trong vùng phong tỏa Gốc Mít). Kết quả xét nghiệm có 420F1, 1.868F2 và 1.250 người trong khu phong tỏa xóm Gốc Mít âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan đến nữ bệnh nhân 4706 (SN 1990), trú tại ngõ 2A2 phố Chương Dương, phường Trần Phú (TP. Hải Dương) mắc COVID-19; là nhân viên Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH May Tinh Lợi ở Khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành), ngành y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cho 14.201 công nhân của công ty và đến chiều nay đã có 13.000 người cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính - Ảnh 4.

13.000 mẫu bệnh phẩm tại Công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tú Anh


Đối với bệnh nhân 4836 (SN 1988), trú tại phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân (TP. Hải Dương), là nữ công an viên công tác tại xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng) mắc COVID-19 chưa rõ yếu tố dịch tễ. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương phát đi Thông báo Khẩn yêu cầu những ai từng đến 6 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế gồm: 

1- Siêu thị Vin mart, (địa chỉ 101- 103- 105 đường Thanh Niên, phường Hải Tân), thời gian  khoảng 17h06 ngày 14/5 và 21h16 ngày 18/5/2021;

2-Siêu thị Vin mart (địa chỉ 16, phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân), thời gian khoảng 7h36 sáng 20/5/2021;

3-Siêu thị Vin mart (địa chỉ 7C Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo), thời gian khoảng 17h22 chiều 9/5 và 8h02 sáng 13/5/2021;

4-Cửa hàng điện tử Huynh Mạc (địa chỉ 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi), từ 8/5 đến 20/5/2021;

5-Cửa hàng thực phẩm Nhật KYO FOOD trên đường Thanh Niên (phường Hải Tân), từ 17h đến 18h chiều 8/5/2021;

6-Quán phở trên đường Minh Khai (cạnh hiệu sách Minh Khai, phường Trần Hưng đạo), từ 6h đến 6h30 sáng 19/5/2021.

Đức Tùy

Hải Dương: 13.000 mẫu xét nghiệm tại công ty Tinh Lợi cho kết quả âm tính - Ảnh 5.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.