Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Bắt đối tượng đồng tính mang 8kg ma túy đi tiêu thụ

Thứ ba, 09:08 09/01/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời điểm bị công an bắt giữ, Vy đang được tiêm hoóc-môn và chuẩn bị phẫu thuật chuyển giới.

Xác nhận thông tin trên với phóng viên, đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, sáng qua (8/1), đơn vị phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ đối tượng Lê Võ Hoàng Vy (SN 1992), trú tại tổ 2, khu 7, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn (Bình Định) khi đang mang 8kg ma túy đi tiêu thụ.

Theo Cơ quan CSĐT, vào khoảng 5h50 sáng 8/1, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của PC45 và Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện một xe taxi BKS tỉnh Nam Định đang lưu thông từ Thái Bình về Hải Phòng, trên xe chở đối tượng Vy.

Qua kiểm tra, tổ công tác nhận thấy đối tượng ngồi phía sau xe có biểu hiện lo lắng. Trong khi đó, tại cốp đựng đồ phía sau xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có một túi xách, bên trong có chứa 5 gói được bọc nilon màu xanh và có 2 gói đã bị xé rách nghi vấn là ma túy.


Đối tượng Lê Võ Hoàng Vy bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Lê Võ Hoàng Vy bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Vào thời điểm kiểm tra, đối tượng Vy đưa ra một chứng minh nhân dân tên mang tên Nguyễn Đăng Phát (SN 1999), trú tại đường Bùi Minh Thực, phường 8, quận 8 (TP.HCM) và khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, chứng minh thư nhân dân của đối tượng là giả để y dễ thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tên thật của đối tượng là Lê Võ Hoàng Vy.

Đối tượng Vy khai, do có quen biết một người phụ nữ tên Phương. Cho nên, ngày 5/1, Phương đặt vấn đề thuê Vy vận chuyển 8kg ma túy đá từ TP.HCM ra Hải Phòng và hứa trả tiền công 10 triệu đồng.

Đến khoảng 17h ngày 5/1, tại khu vực vòng xoáy Dân Chủ (TP.HCM), có 2 người phụ nữ đưa cho Vy một túi xách, bên trong có chứa ma túy và thỏa thuận khi nào đến Hải Phòng sẽ có người liên hệ nhận túi hàng. Tuy nhiên, khi đối tượng đến địa phận huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Vy là người đồng tính và bản thân y là nữ giới nhưng mang thân hình nam giới. Trước đây, do bố mẹ ly hôn nên Vy về chung sống với người dì. Do người dì là người đồng tính vì vậy, y trở thành người đồng tính lúc nào không hay. Đặc biệt, thời điểm bị công an bắt giữ, Vy đang được tiêm hóoc-môn và chuẩn bị phẫu thuật chuyển giới.

Được biết, đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương triệt phá. Hiện vụ án hiện đang được tiếp tục đấu tranh và điều tra mở rộng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top