Hải Dương: Cách ly nam công nhân huyện Ninh Giang có biểu hiện ho, sốt
GiadinhNet - "Qua kiểm tra theo dõi sức khỏe không thấy anh Th. sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường, không ho và trường hợp này thuộc F2 nên theo quy định không lấy mẫu xét nghiệm". Đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết.
Đã có kết quả xét nghiệm 52 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Hải Dương nhiễm COVID-19 Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (21/3), đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, chiều qua đơn vị có tiếp nhận bệnh nhân N.V.Th (SN 1982), trú tại thôn Tân Hợp, xã Tân Phong để thực hiện cách ly y tế theo quy định.
Trường hợp này đang làm công nhân tại xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện), nơi có bệnh nhân (BN) 73 nhiễm COVID-19 đầu tiên của Hải Dương và anh Th. được xác định là trường hợp tiếp xúc thuộc diện (F2).
Anh Th. đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy
Cụ thể, tại nơi làm việc của anh Th. có nhiều người ở xã Thanh Giang và trước đó trong công ty của anh có 1 công nhân từng ăn cơm tại gia đình BN73.
Sáng 19/3, khi công nhân nói trên đến làm việc, lãnh đạo công ty đã cho người này cùng với những công nhân ở cùng thôn với BN73 nghỉ làm để theo dõi y tế. Đến trưa cùng ngày, anh Th. ăn cơm tại công ty và trong bữa cơm đó có một số người ở cùng xã với BN73.
Đến ngày 20/3, anh Th. xuất hiện triệu trứng ho, sốt, hắt hơi sổ mũi nhẹ và đến Trạm y tế xã thăm khám. Tiếp đó, anh được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện cách ly và theo dõi sức khỏe.
"Chiều hôm qua, anh Th. được đưa xuống trung tâm chúng tôi để tiến hành cách ly theo dõi y tế. Tại đây, bệnh nhân có nói bị sốt, ho trước đó, nhưng qua kiểm tra theo dõi sức khỏe không thấy anh Th. sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường, không ho và trường hợp này thuộc F2 nên theo quy định không lấy mẫu xét nghiệm". Đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết.

Ảnh: Hoàng Việt
Cũng trong tối qua (20/3), 52 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) với BN73 (trú tại huyện Thanh Miện) cho kết quả âm tính với COVID-19. Tiếp đó, cơ quan y tế lấy thêm 6 mẫu bệnh phẩm gửi Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm.
BN73 là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Hải Dương. BN này 11 tuổi mang quốc tịch Anh, từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/3 cùng với bố, mẹ và 2 em. Sau đó, cả gia đình được một người lái xe đưa về huyện Thanh Miện và tổ chức mời cơm một số người thân. Đến ngày 18/3, BN73 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Đức Tùy
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
