Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Chém vợ xong, chồng mắc bệnh tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ năm, 18:14 25/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang thông tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, đơn vị thu giữ được vỏ thuốc diệt cỏ; thu được con dao phay dài khoảng hơn 30cm được C. vứt xuống ao trước cổng gia đình...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (25/6), ông Nguyễn Gia Sàng - Trưởng thôn An Cúc, xã Kiến Quốc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Trưa hôm qua, trong địa phương xảy ra vụ việc khi người chồng mắc bệnh thần kinh dùng dao chém cổ tay vợ, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hiện tại, cả 2 vợ chồng đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và vụ việc đang được Công an huyện thụ lý giải quyết".

Hải Dương: Chém vợ xong, chồng mắc bệnh tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 1.

Ngôi nhà sinh sống của vợ chồng chị Th.- nơi xảy ra vụ việc vào trưa hôm qua. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, vào khoảng 10h30 trưa hôm qua (24/6), người dân thôn An Cúc nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình chị T.T.Th (SN 1992). Ngay sau đó, chị Th. chạy ra ngoài, tay trái cầm chặt cổ tay phải đang chảy máu, vừa chạy chị vừa cầu cứu người thân. Sau khi người dân dùng dây vải buộc chặt vết thương, nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã Kiến Quốc sơ cứu.

Cùng thời điểm này, người dân sinh sống cạnh nhà nạn nhân phát hiện anh B.V.C (SN 1983, chồng chị Th.) nằm ở cổng sau khi uống thuốc diệt cỏ, trên tay vẫn cầm chiếc cốc nhựa. Ngay lập tức, mọi người đưa anh C. đến trạm y tế xã và tiếp đó cả 2 vợ chồng chị Th. được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Hải Dương: Chém vợ xong, chồng mắc bệnh tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 2.

Vết máy từ cổ tay chị Th. vương vãi khắp nơi trước cổng nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thông tin, cuối giờ trưa hôm qua, trung tâm tiếp nhận 2 vợ chồng bệnh nhân C. và Th. Trong đó, bệnh nhân C. được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu, còn người vợ được cấp cứu tại Khoa Ngoại.

Qua thăm khám và khai thác từ người nhà bệnh nhân được biết, bệnh nhân C. uống thuốc diệt cỏ và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Riêng bệnh nhân Th., vùng cổ tay bàn tay phải có nhiều vết chém đã được băng bó cố định cầm máu từ trước. Sau đó, bệnh nhân C. có nguyện vọng chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị và được trung tâm đồng ý.

Hải Dương: Chém vợ xong, chồng mắc bệnh tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 3.

Khoa Hồi sức cấp cứu, nơi bệnh nhân C. được đưa đến cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Kiến Quốc cho biết: "Sau khi chúng tôi có mặt nơi xảy ra sự việc, vợ chồng chị Th. đã được người dân đưa đi cấp cứu. Lúc này, tại hiện trường có nhiều vết máu vương vãi khắp nơi từ buồng ngủ, sân và ra đến ngoài cổng. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an địa phương, cho nên Công an xã báo cáo về Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng thụ lý giải quyết".

Nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang cử lực lượng phối hợp Viện KSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, truy tìm hung khí và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hải Dương: Chém vợ xong, chồng mắc bệnh tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 4.

Vị trí con dao phay được cơ quan chức năng tìm thấy dưới ao trước cổng nhà chị Th. Ảnh: Đ.Tùy

Đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang thông tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, đơn vị thu giữ được vỏ thuốc diệt cỏ; thu được con dao phay dài khoảng hơn 30cm được cho là hung khí của C. dùng để chém vào cổ tay vợ. Con dao này được C. vứt xuống ao trước cổng gia đình.

Được biết, vợ chồng chị Th. sinh được 2 người con gái. Năm 2007, C. bị bệnh tâm thần phân liệt có số theo dõi tại địa phương, hiện đang uống thuốc điều trị và làm nghề thợ xây trong thôn. Riêng chị Th, làm may tư nhân trong huyện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 18 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top