Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, đến thời điểm hiện tại Hải Dương đã kiểm soát tốt, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tại TP Chí Linh, dịch đã được dập tắt hoàn toàn.

Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Từ 28/1 tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh). Do đây là chủng mới nên dịch nhanh chóng lan ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố của địa phương này.

Tính đến 27/2, trên địa bàn Hải Dương có 653 ca bệnh, đã điều trị khỏi ra viện 289 người. Toàn tỉnh có 16.388 trường hợp F1 (đã hoàn thành cách ly 13.057); 77.797 trường hợp F2 (đã hoàn thành cách ly 67.685). Hiện tại Hải Dương còn 68 khu cách ly tập trung (cách ly 3.331 người) và có hơn 400.000 mẫu đã xét nghiệm.

Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19 - Ảnh 3.

ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế trao đổi công việc với nhân viên y tế chở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, với sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, đến thời điểm hiện tại Hải Dương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.

Tại TP. Chí Linh, dịch đã được dập tắt hoàn toàn. Số ca mắc mới giảm rõ rệt (12 ngày qua phát hiện 50 ca bệnh, hầu hết trong khu cách ly và vùng phong tỏa). Tổ chức xét nghiệm 39847 mẫu (từ 16/02 đến 27/02) và không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng đã được kiểm soát tốt. Nhiều ngày qua số ca mắc giảm rõ rệt (các ca mắc đều nằm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa). Qua xét nghiệm 82930 mẫu (từ 16/02 đến 27/02) không phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhân viên y tế Hải Dương vận chuyển hàng hoá từ ngoài vào trong khu vực bệnh viện dã chiến. Ảnh: Đ.Tùy

Ổ dịch huyện Kim Thành được cô lập chặt và đang tập trung dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất. Riêng TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn,  huyện Nam Sách đã triển khai xét nghiệm diện rộng và không phát hiện ca mắc ở cộng đồng.

Đến 3/3, toàn tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mặc dù đã chủ động kiểm soát tốt, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn có thể xảy ra (83 % người bệnh trong đợt dịch này không có triệu chứng). 

Do đó, từ 2/3/2021, tỉnh Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chia làm 2 nhóm: Nhóm có nguy cơ sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg gồm: huyện Kim Thành, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương và thị xã Kinh Môn. Nhóm nguy cơ thấp sẽ thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 gồm các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP. Chí Linh.

Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Niềm vui của những bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi. Ảnh: Đ.Tùy

Tỉnh Hải Dương tiếp tục tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu di tích, khu vui chơi, giải trí, khu tập luyện thể thao, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường...), quán ăn không phục vụ tại chỗ. 

Riêng học sinh trên trong toàn tỉnh nghỉ học đến 17/3/2021 và tăng cường tổ chức học trực tuyến ở các cấp học từ Tiểu học trở lên.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Hải Dương đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19 - Ảnh 7.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.