Hải Dương: Siết chặt việc cấp giấy ra vào cho công nhân làm việc tại ổ dịch Cẩm Giàng
GiadinhNet- Để tránh bùng phát các ổ dịch tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, toàn bộ công nhân tạm trú hoặc thường trú tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) sẽ phải xin giấy xác nhận ra vào tại địa bàn này.
Những ngày qua, Hải Dương luôn là tâm điểm của cả nước về dịch COVID-19. Từ 28/01, TP. Chí Linh là địa phương đầu tiên xuất hiện ca mắc, ngay sau đó dịch nhanh chóng lan ra 11/12 huyện thị xã, thành phố. Đến 0h sáng nay 16/2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Nhiều công dân đã có mặt từ sớm để có thể được cấp giấy ra vào ổ dịch.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Hải Dương, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp. Một số ca bệnh dương tính xuất hiện mới ở một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Cảnh xếp hàng trước cổng UBND thị trấn Lai Cách.
Trước tình hình trên, Hải Dương yêu cầu khi hết thời gian nghỉ Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng sẽ phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, chỉ cho phép các công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đến công ty làm việc. Những công nhân này phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú; đồng thời toàn bộ những công nhân đó sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 ngay khi đến nhà máy, phân xưởng nơi mình làm việc và những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được làm việc.

Mỗi ngày thị trấn Lai Cách đang xử lý cho 700 đến khoảng 1.000 trường hợp công nhân xin giấy ra vào.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội trước cổng trụ sở UBND thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) ngày 15/2, hàng trăm công nhân đã có mặt xếp hàng từ sớm để có thể hoàn thiện thủ tục xin giấy ra vào. Tuy nhiên, do số lượng người làm thủ tục đông nên việc đảm bảo giãn cách vẫn chưa thực sự được đảm bảo.
Chị Nguyễn Hải Hà (26 tuổi, nhân viên công ty Huyndai KEFICO) cho biết: "Tôi là người ngoại tỉnh nhưng làm công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và đang thường trú tại thị trấn Lai Cách. Do tình hình dịch phức tạp nên tôi ở lại đây ăn Tết. Sau khi nắm được thông báo của chính quyền địa phương tôi mang giấy tờ đến đây để xin xác nhận quay trở lại công ty làm. Tuy nhiên, do số lượng người đến đây làm đông khiến ai cũng phải chờ đợi vất vả".

Các bàn kê thông tin được đặt xa nhau để đảm bảo giãn cách y tế.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Công – Trưởng ban Tuyên giáo huyện Cẩm Giàng cho biết: "Theo chỉ đạo chung của tỉnh Hải Dương, các công nhân tại các khu công nghiệp thường trú và tạm trú tại vùng dịch vẫn có thể được đi làm lại. Tuy nhiên, trước khi công nhân quay trở lại công ty làm việc phải có 2 điều kiện gồm: giấy xác nhận hiện đang tạm trú, thường trú tại đây và phiếu kiểm tra nghiệm y tế có kết quả âm tính với COVID-19".

Một người dân đang hoàn thiện thủ tục khai báo để xin giấy ra vào tại ổ dịch Cẩm Giàng.
"Thị trấn Lai Cách là địa bàn rộng có nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp tạm trú. Vì vậy, ngày 14/2, địa phương đã giải quyết cho khoảng 700- 800 người, nhưng do số lượng người đến quá đông nên không đảm bảo việc phòng dịch. Do đó, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, yêu cầu chủ nhà trọ đến UBND thị trấn làm việc, chứ không để từng công nhân đến khiến khó kiểm soát việc giãn cách", ông Công cho biết thêm.
Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
