Hãi hùng cảnh phơi tép khô ngay trên đê chắn sóng tại Hà Tĩnh

| Xã hội

GiadinhNet - Đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào thời điểm này không khó để bắt gặp cảnh phơi tép khô ngổn ngang ngay trên đường đê chắn sóng. Tép không được che chắn, mặc cho bụi bặm, ruồi nhặng bâu đầy...

Bắt đầu từ tháng 12, ngư dân vùng biển lại bắt đầu thu hoạch tép (hay còn gọi là ruốc). Do được với số lượng lớn nên ngoài việc bán tươi, ngư dân còn đem phơi khô rồi mới nhập cho các của hàng, bán ra thị trường. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, việc phơi tép của người dân thực hiện rất sơ sài khiến nguy cơ tiềm ẩn mất vệ sinh an toàn thực phẩm cao.

Tép được phơi ngay trên đường đê chắn sóng

Tép được phơi ngay trên đường đê chắn sóng

Bãi phơi tép kho của ngư dân xã Xuân Hội nằm ngay trên đê chắn sóng, xung quanh cỏ mọc um tùm. Điều đáng nói là cách đó không xa là bãi rác tập trung của người dân nơi đây.

Được biết, tép khô hiện nay có giá bán ra thị trường 150 ngàn/kg, vì vậy ngư dân hầu như tập trung vào phơi tép để bán

Được biết, tép khô hiện nay có giá bán ra thị trường 150 ngàn/kg, vì vậy ngư dân hầu như tập trung vào phơi tép để bán

Ngư dân vô tư phơi tép mặc dù cạnh bên là bãi rác thải

Ngư dân vô tư phơi tép mặc dù cạnh bên là bãi rác thải

Theo bà Hoa (ngư dân Xuân Hội) cho biết: "Sau khi chúng tôi đánh bắt tép từ biển lên liền mang đến đây phơi, chỗ này thoáng nên tép nhanh khô hơn. Nhà chúng tôi chật chội nên phải tận dụng chỗ này để phơi".

Quan sát kỹ, PV thấy hầu hết những vị trí được ngư dân chọn phơi tép thì xung quanh rác thải nằm ngổn ngang, túi ni lông, đất cát bay tứ tung. Không những thế, tép phơi mùi tanh, hôi lại không được che đậy cẩn thận khiến ruồi nhặng "ghé thăm" liên tục.

Mặc phân bò bên cạnh, vẫn cứ phơi...

Mặc phân bò bên cạnh, vẫn cứ phơi...

Nói về vấn đề này, ông Trần Sông Hương - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội - cho biết: "Vấn đề tại địa phương chúng tôi đã diễn ra nhiều năm nay, chính quyền cũng đã nhiều lần nhắc nhở người dân nhưng vẫn chưa khắc phục được. Dịp này chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống khắc phục, chấn chỉnh tình trạng trên".

S Nguyễn

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.