Hai khu vực nào ở Hà Nội còn phong toả phòng dịch COVID-19?

| Y tế

GiadinhNet- Tại Hà Nội, hôm nay là ngày thứ 13 (từ ngày 16/2), thành phố chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng.

Hai khu vực nào ở Hà Nội còn phong toả phòng dịch COVID-19? - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 28/2 cho hay, 12 giờ qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số bệnh nhân ở nước ta vẫn là 2.432 người.

Trong số này, có tổng cộng 1.530 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 837 ca.

Bộ Y tế cho biết có 10/13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP HCM).

Hai khu vực nào ở Hà Nội còn phong toả phòng dịch COVID-19? - Ảnh 2.

Hà Nội bước sang ngày thứ 13 không ca mắc COVID-19 mới.

Riêng tại Hà Nội, hôm nay là ngày thứ 13 (từ ngày 16/2), thành phố chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. 

Lũy tích từ ngày 27/1 đến 6h ngày 28/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 36 ca mắc, trong đó có 35 ca tại 8 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình và 1 ca tại tỉnh Hưng Yên khám tại Bệnh viện Phổi trung ương được Bộ Y tế tính là ca bệnh của Hà Nội. 

Hiện tại, trên địa bàn thành phố chỉ còn 2 điểm đang tiếp tục phong tỏa, đó là xóm Đông, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (với 5 hộ gia đình) và khách sạn Somerset West Point  ở phường Quảng An, quận Tây Hồ. Hai khu vực này phong tỏa từ ngày 14/2, dự kiến hết ngày 28/2 sẽ kết thúc phong tỏa. 

Trên cả nước hiện có gần 64.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn khi làm việc; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Q.An


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.