Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai lần xin "về nhà chờ chết" vẫn sống khỏe

Thứ ba, 15:33 04/12/2012 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống bệnh nhân Bùi Văn Quý - 15 tuổi ở An Lão (Hải Phòng) hai lần dọa ngừng tim xin "về nhà chờ chết".

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức - cho biết: Bệnh nhân Quý ngã từ trên cây dừa cao 4 m, bị đập bụng và ngực xuống đất. Sau tai nạn, bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng chấn thương rất nặng. 

Các bác sỹ chẩn đoán bị vỡ gan và đã mổ cấp cứu ngay trong đêm, cắt một nửa gan. Bệnh nhân mất máu nhiều, dọa ngừng tim trên bàn mổ. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nhiều khả năng tử vong, hy vọng sống rất mong manh. Gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà để lo hậu sự.

Tuy nhiên, sau khi về nhà tới gần 3 giờ sáng bệnh nhân lại thở được. Gia đình lại vội đưa bệnh nhân lên bệnh viện ở thành phố để theo dõi, tiếp tục điều trị. Bệnh nhân máu rỉ nhiều, mạch huyết áp khó đo. Các bác sỹ đã tiến hành mổ lại ngay và khâu cầm máu thêm. 

Mổ đến 6 giờ sáng, bệnh nhân được tiên lượng khó qua khỏi, người nhà lại có ý định xin bệnh viện cho về. Các bác sỹ ở đây đã gọi điện lên BV Việt Đức để tư vấn. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền máu tới 3 giờ chiều ngày 13/11 được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức.
 
Các bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức đã chẩn đoán lại. Bệnh nhân lúc này vẫn đặt nội khí quản, mạch nhanh 140 lần/ phút, đo huyết áp được 6/4… Các bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu ngay.
 
PGS.TS Quyết cho biết: Khi mổ ra, trong bụng bệnh nhân có 1 lít máu loãng, đã được cắt toàn bộ gan trái, một phần gan phải, mất toàn bộ đường mật ngoài gan. Các bác sỹ đã phải truyền hơn 4 lít máu; khâu lại diện vỡ, khâu lại mạch máu nhỏ ở tĩnh mạch cửa và động mạch gan và nối nhu mô gan với ruột do không còn đường mật vì chấn thương… 

Sau khi mổ gần 5 tiếng, bệnh nhân vẫn phải hồi sức tích cực 6 ngày mới tỉnh dần và rút được máy thở. Điều trị thêm 1 tuần, bệnh nhân ăn uống, đi lại bình thường. Các bác sỹ vừa cho bệnh nhân Quý ra viện.
 
“Bệnh nhân hồi phục được là do sức trẻ, nếu lớn tuổi chắc chắn không qua khỏi. Dù bị mất toàn bộ đường mật nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến chức năng tiêu hóa vì Quý đã được nối ruột lên. Khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ quay lại kiểm tra” – PGS.TS Quyết cho biết.
Phương Thuận
tranthuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 19 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top