Hải Phòng bác bỏ thông tin 10.000 tỷ xây trụ sở hành chính

| Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng TTHC.

Trước thông tin đăng tải về việc Hải Phòng sắp xây dựng khu Trung tâm hành chính – chính trị ( TTHC) với tổng kinh phí khoảng 10.000 tỷ đồng, chiều 10/11, lãnh đạo thành phố đã chính thức lên tiếng.

Chủ trì buổi họp báo, ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: "Báo chí đăng tải thông tin Hải Phòng đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng trụ sở khu hành chính là không chính xác. Dự toán 10.000 tỷ đồng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cho khu đô thị trung tâm hành chính chính trị mới Bắc Sông Cấm bao gồm các hạng mục chính: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống giao thông chính và đê tả sông Cấm, trong đó có Trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị của thành phố".

 


Hải Phòng họp báo thông tin về nguồn dự toán 10.000 tỷ đồng gây ồn ào vừa qua. Ảnh: Minh Lý

Hải Phòng họp báo thông tin về nguồn dự toán 10.000 tỷ đồng gây ồn ào vừa qua. Ảnh: Minh Lý

 

Dự án đã được UBND TP Hải Phòng triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/5000. Theo quy hoạch được duyệt, Khu đô thị Bắc sông Cấm bao gồm 6 khu chức năng với tổng diện tích 1445,51ha gồm: Khu trung tâm hành chính, thương mại; Khu vui chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư; Khu nghiên cứu và đào tạo; Làng sinh thái; Khu dân cư và quỹ đất dự trữ; Khu nhà ở thấp tầng.

Thời gian thực hiện dự án từ đầu năm 2016 đến năm 2025. Thời gian xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính – chính trị sẽ được xem xét vào thời điểm thích hợp.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 10.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 7.000 tỷ, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 


Trụ sở UBTP Hải Phòng hiện nay

Trụ sở UBTP Hải Phòng hiện nay

Theo lộ trình, giai đoạn đầu TP Hải Phòng sẽ triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm gồm: cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển, kè sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng.

Trên cơ sở đó thu hút các nhà đầu tư để khai thác quỹ đất tại khu đô thị... tạo nguồn lực xây dựng trụ sở TTHC theo đúng quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn thực hiện dự án, Hải Phòng đề xuất các công trình gồm cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển và kè sông Cấm... theo quy định là công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Còn các hạng mục khác, thành phố sẽ thực hiện chủ yếu từ các hình thức đầu tư khác như PPP, BT, BOT, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chia sẻ thêm về kế hoạch xây dựng TTHC , ông Nam cho biết hiện 90% trụ sở làm việc của các Sở, ngành tại Hải Phòng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ đảm bảo và điều kiện cho công tác phục vụ người dân cũng như lưu trữ tài liệu.

Sau 10 năm nữa, khi các sở ngành chuyển về khu TTHC mới thì toàn bộ các khu vực đất công mà các đơn vị đang sử dụng hiện nay sẽ được bán đấu giá. Tiền bán đấu giá sẽ được sử dụng để đầu tư xây trụ sở mới. Việc xây dựng TTHC này đã được HĐND thành phố thông qua, nếu còn nhiều ý kiến trái chiều, thành phố sẽ tiến hành lấy ý kiến của toàn thể nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng chưa nghiên cứu, chưa lập dự án đầu tư xây dựng TTHC. Đây chỉ là một hạng mục – một phần nhỏ trong toàn dự án.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.