Hải Phòng – Bệnh viện Phụ sản khánh thành Trung tâm sơ sinh 9 tầng hiện đại
GiadinhNet - Việc xây dựng Trung tâm sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ sơ sinh của thành phố.
Sáng 13/5, Sở Y tế tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Sơ sinh thuộc Bệnh viện (BV) Phụ sản Hải Phòng ở số 19 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Đây là một trong hàng loạt các công trình trên địa bàn thành phố được khởi công, khánh thành chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 5 và chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm sơ sinh ( Ảnh: ANHP)
Tòa nhà Trung tâm Sơ sinh được xây dựng với 9 tầng, diện tích sàn 8.540m2, xây dựng tường rào, cổng chính, 3 cổng phụ, sân đường nội bộ, đầu tư thiết bị thang máy, thông gió, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy… với tổng mức đầu tư hơn 223 tỷ đồng.
Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ (50%) là 111.575 triệu đồng, ngân sách thành phố 86.575 triệu đồng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng là 25.000 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2019.

Phòng siêu âm 5D của Trung tâm sơ sinh (Ảnh ANHP)
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên BV Phụ sản Hải Phòng đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Phó Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới chủ đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thiện công trình, đảm bảo bàn giao công trình với chất lượng tốt nhất cho BV Phụ sản Hải Phòng đưa vào sử dụng; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh quyết toán công trình theo đúng quy định. BV Phụ sản Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện công trình; chủ động đầu tư bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khi đưa công trình mới vào hoạt động; bố trí sắp xếp các khoa, phòng, bộ phận của Trung tâm Sơ sinh để thực sự là một nguyên đơn văn minh, hiện đại phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Phó Chủ tịch đề nghị Sở Y tế cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, đề xuất nguồn lực xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; phối hợp, tạo điều kiện để Bệnh viện sớm triển khai Đề án liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, xây dựng Bệnh viện thực sự trở thành trung tâm Sản phụ khoa của vùng Duyên hải Bắc Bộ.
Minh Thư

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 11 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.