Hải Phòng: Cận cảnh vắng vẻ tại các đền, chùa dù được hoạt động trở lại
GiadinhNet – Dù được mở cửa hoạt động trở lại từ 04/3 song các cơ sở tôn giáo, lễ hội ở Hải Phòng vẫn vắng bóng người qua.
Trước đó, từ 18h ngày 04/03/2021, thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự…. nhưng không được tập trung quá 20 người. Tuy nhiên, do tâm lý dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, người dân Hải Phòng vẫn giữ thói quen hạn chế đi tới các nơi đông người, ngay cả đền thời, miếu mạo.
Đền Từ Lương Xâm nơi thờ Đức vương Ngô Quyền vắng lặng trong dịp lễ hội
Sáng ngày 11/3, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại một số cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng của thành phố và ghi nhận sự vắng vẻ ở những nơi này.
Tại chùa Đỏ nằm trên địa bàn đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, công tác đón du khách đến hành lễ đã được nhà chùa bố trí bài bản, chu đáo, tuân thủ nghiêm phòng chống dịch COVID-19.
Chùa Đỏ, quận Ngô Quyền bố trí buồng khử khuẩn cho du khách đến hành lễ, tham quan
Ngay cổng chính, nhà chùa còn bố trí 1 buồng khử khuẩn tự động để sát khuẩn toàn thân cho mọi du khách trước khi vào chùa hành lễ. Theo chia sẻ của người dân sống quanh khu vực chùa Đỏ, từ ngày chùa mở cửa trở lại, người dân và phật tử có đến nhưng khá thưa thớt, không còn tập trung đông người như dịp trước tết Nguyên Đán.
Đền Nghè, nơi thờ Thành hoàng làng của Hải Phòng cũng thưa thớt người qua do ngại dịch COVID-1
Tại đền Nghè (số 53 Lê Chân, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng), BQL nhà Đền đặt 1 bàn nước sát khuẩn và biển báo ngoài cổng, nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang trước khi vào. Bên ngoài cửa đền, các hàng quán bày bán đồ lễ nhưng chủ hàng hầu hết không đeo khẩu trang.
Chùa Hang tuy đã mở cửa nhưng ít người đến chiêm bái
Di chuyển về phía ngoại thành của thành phố, phóng viên tiếp tục đến chùa Hang nằm trên địa bàn quận Đồ Sơn. Theo thông tin từ nhà Chùa, từ khi được mở cửa hoạt động trở lại, người dân đến chiêm bái còn hạn chế, chủ yếu người địa phương. Nhà chùa cũng yêu cầu người dân và phật tử khi đến đây phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, thậm chí còn cung cấp khẩu trang miễn phí cho du khách lỡ quên.
Đền Bà Đế dù có lượng khách đến đông hơn nhưng vẫn giảm nhiều so với mọi năm
Tại đền Bà Đế thuộc Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, lượng du khách tới thắp hương, tham quan đông hơn. Đáng chú ý, những người bán hàng lễ xung quanh khu vực đền gần như không đeo khẩu trang. Tại các bàn công đức, nhà Đền có bố trí thêm chai sát khuẩn tay nhưng hầu như không mấy du khách, người dân sử dụng.
Người bán hàng, người viết sớ cũng vô tư bỏ cả khẩu trang khi nói chuyện
Còn tại miếu cây Đa 13 gốc, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, nơi được coi là điểm thu hút khách đông nhất hiện nay cũng thưa thớt người đến hành lễ.
Kiều Lê

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 3 giờ trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng
Xã hội - 4 giờ trướcSong hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?
Tin sáng 21/1: Xe máy chuyển hướng không xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng; Công an cảnh báo nóng liên quan đến căn cước công dân trẻ em
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Mức phạt không xi nhan đối với xe máy, xe ô tô được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tiếp tục áp dụng năm 2026.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?