Hải Phòng: Cứu sống sản phụ vỡ tử cung khi mang thai 24 tuần

| Y tế

GiadinhNet - Được đánh giá là ca bệnh hiếm gặp, hi hữu vì bị vỡ tử cung góc sừng bên trái khi thai mới 24 tuần tuổi, sản phụ Q. đã được các y bác sĩ BV Phụ sản Hải Phòng cứu sống khỏi lưỡi hái tử thần.

Bác sĩ thường trú Nguyễn Thị Thanh Phương - BV Phụ sản Hải Phòng - một trong những bác sĩ trực tiếp chẩn đoán và tham gia mổ cứu bệnh nhân Nguyễn Thị Q (SN 1984, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng) cho biết: “Đây là ca hiếm gặp, có thể nói là hi hữu vì bệnh nhân vỡ tử cung góc sừng bên trái khi thai mới 24 tuần (do có tiền sử mổ chửa ngoài tử cung góc sừng trái). Đây là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh”.


Sản phụ Nguyễn Thị Q. được chăm sóc tại phòng hậu phẫu

Sản phụ Nguyễn Thị Q. được chăm sóc tại phòng hậu phẫu

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 21/5/2019, bệnh nhân Nguyễn Thị Q được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu trong. Sản phụ được Bác sĩ thường trú Nguyễn Thị Thanh Phương và TS.BS Phạm Mai Anh, Bác sĩ trực Cột I khám, hội chẩn và chẩn đoán: bệnh nhân Q mang thai 24 tuần bị vỡ tử cung góc sừng bên trái. Điều đáng nói, bệnh nhân Q. từng mang thai lần thứ 5 và có tiền sử mổ chửa ngoài tử cung góc sừng bên trái.

Sau khi chẩn đoán, sản phụ Q. được chuyển thẳng lên phòng mổ mổ cấp cứu. Tại đây, 2 bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phương và Phạm Thị Mai Anh cùng kíp mổ đã tiến hành lấy thai, cắt tử cung bán phần và lấy ra 500ml máu loãng 50 gram máu cục, truyền 350ml máu (KHC) cho bệnh nhân Q.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân Q. tiến triển tốt, ổn định dần. Hiện, bệnh nhân Q. đã được xuất viện về nhà.

Minh Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.