Hải Phòng điều tra vụ nổ súng tranh giành đất ở cầu Rào

| Pháp luật

GiadinhNet-Khi đang cho người tiến hành tháo dỡ tôn, rào chắn trên phần đất bị lấn chiếm, hai anh em N.D.H và N.D.T bị một nhóm đối tượng đến hành hung, nổ súng uy hiếp.

Khoảng 16h15 ngày 25/2, tại khu vực số nhà 4 đường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng khi hai anh em N.D.H. (SN 1978) và N.D.T. (SN 1986) đang ngồi trước cửa nhà thì bị Hoàng Anh T. (33 tuổi, ở phường Cát Bi) cùng nhiều người mang theo hung khí lao vào tấn công.

Hải Phòng điều tra vụ nổ súng tranh giành đất ở cầu Rào - Ảnh 1.

Phần đất ở chân cầu Rào nơi xảy ra vụ nổ súng hôm qua. Ảnh: CTV

Hoàng Anh T. lao vào đập vỡ điện thoại của anh H. rồi dùng súng bắn trượt qua cánh tay trái nạn nhân. Sau đó, nhóm Hoàng Anh T. rời đi.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định, có nhóm người tự ý quây tôn, dựng hàng rào lấn chiếm khoảng 50 m2 đất trong diện tích nhà số 4 đường Cát Bi, được một doanh nghiệp giao cho bố anh H. tạm quản lý. Anh H. cho người tháo dỡ tôn, rào chắn nên xảy ra vụ việc trên.

Một người đã tử vong sau vụ nổ súng tranh giành khu vực đánh cá ở Hà TĩnhMột người đã tử vong sau vụ nổ súng tranh giành khu vực đánh cá ở Hà Tĩnh

GiadinhNet - Tranh giành khu vực đánh cá, các đối tượng đã dùng súng bắn xối xả vào thuyền đối phương xảy ra ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Một người trúng đạn ở ngực, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo UBND phường Cát Bi (quận Hải An), nguồn gốc khu đất do UBND TP.Hải Phòng giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC (trụ sở tại TP Hải Phòng) xây dựng khu tái định cư.

Hiện Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang phối hợp với Công an phường Cát Bi điều tra nhóm người nổ súng để tranh giành đất, gây mất an ninh nêu trên.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Triệu trái tim hướng về Gạc Ma


M.Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.