Một người đã tử vong sau vụ nổ súng tranh giành khu vực đánh cá ở Hà Tĩnh

| Pháp luật

GiadinhNet - Tranh giành khu vực đánh cá, các đối tượng đã dùng súng bắn xối xả vào thuyền đối phương xảy ra ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Một người trúng đạn ở ngực, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xác nhận với PV, ông Đặng Hữu Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà cho biết, sau khi xảy ra sự việc ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, nạn nhân, trú thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn) được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Hiện thi thể ông Hòa đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Vụ nổ súng tranh giành lãnh thổ đánh cá ở Hà Tĩnh: Người bố đã tử vong - Ảnh 1.

Khu vực sông nơi xảy ra sự việc.

Ở một diễn biến khác, Phòng PC02 cho hay, đơn vị đã truy bắt được 2 đối tượng (trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) dùng súng tự chế bắn vào bố con ông Hòa. Đơn vị này đang tiếp tục điều tra vụ án.

Được biết, ông Hòa có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình sinh sống bằng nghề đánh cá nhiều năm nay.

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/11 ông Hòa đang đánh bắt cá cùng 5 người con trai thì xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn đánh cá với một nhóm người trên 4 thuyền khác tại khu vực sông Cánh Cạn (đoạn qua xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Sau đó hai nhóm thuyền truy đuổi nhau trên sông. Trong quá trình truy đuổi, nhóm đối tượng đã nổ súng bắn khiến ông Hoà trúng đạn vào ngực còn con trai ông này là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị bắn trúng vùng đầu.

Hai bố con ông Hòa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên ông Hòa được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời truy bắt nhóm đối tượng.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.