Hải Phòng ghi nhận ca dương tính thứ 2, đã di chuyển nhiều nơi
GiadinhNet - Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, Hải Phòng vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, đang sinh sống tại huyện Thủy Nguyên.
Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, sáng 22/2, Thành phố phát hiện và ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 (nghi mắc COVID-19, chưa có kết quả công bố chính thức).
Bệnh nhân nữ sinh năm 1995, hiện đang sống cùng bố mẹ và 2 em ở thôn 4 Hoàng Động – Thủy Nguyên – Hải Phòng. Bố mẹ bệnh nhân làm nghề chèo đò trong cảng Vật Cách, hàng ngày đưa người từ tàu thuyền lên bờ.

Khu vực đường vào thôn 4,xã Hoàng Động, Thủy Nguyên đã phong tỏa sáng 22/2

Một nhà dân ở ngõ 75A Trần Văn Lan nơi ca nhiễm SARS-CoV-2 đã đến thăm trưa ngày 21/2 đã được dán biển báo giám sát y tế, cách ly tại nhà

Nhân viên y tế quận Hải An tiến hành phun khử khuẩn 1 nhà dân diện F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An
Theo dịch tễ cho thấy, chị này đã di chuyển nhiều nơi trong khoảng thời gian 15 ngày (từ 07/02/2021 đến ngày 21/02/2021), trong đó đến siêu thị Metro, quán bánh mỳ chảo đường Cát Cụt, tiệm vàng đường Cầu Đất, đi chợ Lở ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, ghé chúc tết 3 nhà, đi thắp hương đám hiếu nhà đồng nghiệp ở Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, đến ăn cơm nhà bạn ở Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng và đến bệnh viện làm việc.
Ngay sau khi có thông tin trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tiến hành phong tỏa thôn 4 xã Hoàng Động, nơi bệnh nhân sinh sống, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân. UBND xã Hoàng Động đã có thông báo yêu cầu người dân xã Hoàng Động không ra khỏi địa bàn xã và người dân ngoài địa bàn không được đến xã Hoàng Động cho đến khi có thông báo tiếp theo. Người dân xã Hoàng Động thực hiện cách ly thôn với thôn, nhà với nhà và được cơ quan chức năng bảo đảm, tiếp ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cần thiết.
Tại quận Hải An, những trường hợp thuộc diện F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lực lượng chức năng tổ chức phun khử toàn bộ khu ở nơi F1 sinh sống.
Tính đến 7 giờ ngày 22/02, Sở Y tế đã rà soát được 12 trường hợp F1 (5 người nhà, 5 người họ hàng mà chị P đã đến nhà chơi, 2 nhân viên y tế) đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 BV Việt Tiệp. Kết quả xét nghiệm cũng cho biết, bạn trai của bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.
Công tác truy vết các F1, F2 liên quan tiếp tục được mở rộng.
Minh Lý – Đinh Huyền

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
