Hải Phòng: Giáo viên thu tăng tiền, học sinh làm đơn gửi lên Sở
GiadinhNet - Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh từ 23 học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lê Chân, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với nội dung liên quan tới việc giáo viên chủ nhiệm lớp - cô Trần Thị Kiều Hoa tự ý thu thêm hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng tiền học thêm của học sinh, trái với quy định của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT TP Hải Phòng.
Học sinh phản ứng
Theo nội dung đơn phản ánh của nhóm học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lê Chân, năm học 2014- 2015, cô Hoa đã tự ý thu thêm 200.000 đồng tiền học thêm ngoài mức thu theo quy định mà Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã đề ra là 8.000 đồng/1 tiết. Nhóm học sinh này cho biết, chương trình học thêm được nhà trường đứng ra tổ chức (dạy thêm trong nhà trường) nhằm mục đích bồi dưỡng, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trung bình, dưới trung bình và nâng cao kiến thức cho học sinh khá, giỏi có nguyện vọng. Cụ thể: năm lớp 12, mỗi tuần lớp 12A5 học thêm 5 buổi/tuần, tổng số tiết là 14 tiết/tuần. Như vậy, trung bình mỗi em đóng 480.000đ/tháng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cô Hoa lại thu thêm 200.000 đồng/tháng/học sinh?
Khó hiểu và bức xúc, học sinh V.L (lớp 12A5) cho biết: “Năm lớp 11 mỗi tuần chúng em chỉ học thêm 11 tiết, vậy tiền học thêm em phải nộp là 352.000 đồng nhưng cô Hoa thu 480.000 đồng, số thu chênh là 128.000 đồng/tháng/học sinh”.
Chúng tôi được biết, theo quyết định của UBND TP Hải Phòng và hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT, năm lớp 12 mỗi tháng các em học sinh phải nộp số tiền học thêm là 448.000 đồng (14 tiết/tuần x 4 tuần x 8.000 đồng/tiết). Song cô Hoa lại thu 680.000 đồng. Như vậy, cô Hoa đã thu chênh 232.000 đồng/tháng/học sinh. Nhận thấy việc cô chủ nhiệm thu vượt là không đúng với quy định của Sở GD&ĐT thành phố, nhiều học sinh trong lớp bắt đầu phản ứng và gặp trực tiếp cô để hỏi. Bị học sinh chất vấn, cô Hoa tỏ vẻ không hài lòng và trả lời: “Cô thu đúng quy định của nhà trường”. Không đồng ý với cách trả lời của cô chủ nhiệm, nhóm học sinh đã phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường nhờ làm rõ việc thu tiền này. Lần này, cô Hoa cho biết: “Cô thu như vậy, vì nhà trường chưa quyết toán. Khi nào quyết toán thừa, thiếu như thế nào sẽ trả lời chúng em…”.
Sai tới đâu xử lý tới đó
Bức xúc vì cô giáo không hợp tác “giải quyết nội bộ”, nhiều học sinh đã làm đơn gửi lên Sở GD&ĐT TP Hải Phòng. Chỉ sau vài ngày, Sở đã lập đoàn kiểm tra, xuống làm việc với BGH nhà trường và cô Trần Thị Kiều Hoa. “Tại buổi làm việc, cô Hoa đã có bản giải trình xác nhận có việc thu (chênh) 200.000 đồng/học sinh ở lớp 12A5. Tại bản giải trình, cô Hoa cho biết, số tiền thu vượt trên mục đích chi vào việc giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và liên hoan chia tay lớp trước khi rời trường”, thầy Đỗ Văn Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, thầy Đỗ Văn Tuấn cho biết thêm, việc quyết toán tiền học thêm mỗi lớp, được thực hiện thu theo tháng. Tuy nhiên, khi nhận được ý kiến phản ánh của nhóm học sinh lớp 12A5, cho dù việc thanh quyết toán sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này song để ổn định tinh thần cho học sinh lớp 12A5 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia nên thầy Tuấn đã chỉ đạo đặc cách quyết toán cho lớp này. Theo đó, từ ngày 8/6 tới ngày 12/6, cô Hoa đã tiến hành hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu vượt của học sinh.
“Ngày 12/6, tôi đã xuống tận lớp 12A5 gặp gỡ các em học sinh nhằm xác minh kết quả mà cô Hoa đã báo cáo. Có thể nói, sau khi nhận lại tiền và lời xin lỗi của cô giáo chủ nhiệm, tinh thần các em đã ổn định trở lại và không còn bức xúc, thắc mắc gì nữa. Về ý kiến cho rằng người được nhận lại nhiều, người nhận lại ít (thấp nhất 25.000 đồng/học sinh và cao nhất 152.000 đồng/học sinh), cô Hoa có giải thích là phụ thuộc theo số tiết mà mỗi học sinh đã học”, thầy Tuấn chia sẻ.
Về hướng xử lý sai phạm của cô Trần Thị Kiều Hoa, thầy Đỗ Văn Tuấn cho biết: “Cô Hoa là giáo viên dạy Văn lâu năm của trường và là tổ trưởng bộ môn Văn, nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là người dạy dỗ học trò, để xảy ra sự việc trên là một điều đáng tiếc của trường. Việc cô Hoa làm sai, cô Hoa sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ngay sau khi có phản ánh của học sinh xung quanh việc thu tiền học thêm trái quy định, cô Hoa đã có biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ tiền cho học sinh lớp 12A5 (cả 2 niên học lớp 11 và 12). Là người đứng đầu đơn vị nhà trường, chúng tôi khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc này, cô Hoa sai tới đâu, chúng tôi sẽ xử tới đó, tránh gây hiểu lầm, bức xúc trong phụ huynh, học sinh”.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc cô giáo Trần Thị Kiều Hoa - Trường THPT Lê Chân có hành vi sai phạm thu tiền học thêm vượt mức quy định, ThS Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết: “Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của học sinh lớp 12A5 Trường THPT Lê Chân, Sở đã lập đoàn kiểm tra, xuống trường làm việc. Tại đây, cô Hoa cũng đã thừa nhận việc thu tiền học thêm vượt 200.000 đồng/học sinh so với quy định. Về việc này, cô Hoa cũng đã giải trình dùng số tiền trên để giúp đỡ những em học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn…”.
M.Lý - T.Vân/Báo Gia đình & Xã hội

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 4 ngày?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM
Pháp luật - 3 giờ trướcCặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2025
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Thêm nhiều trường hợp phải đóng BHXH, bỏ 8 tội danh có khung hình phạt tử hình, mở rộng đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở Ninh Bình diễn ra như thế nào?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Từ 6h, các chuyến xe của tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại điểm xuất phát chở cán bộ đi làm. Các xã, phường, trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Bình đều đã sẵn sàng phục vụ người dân.

Không khí ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở tỉnh Thái Nguyên
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngay từ sáng ngày 1/7, các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới của tỉnh Thái Nguyên không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, nề nếp.

Ngày sinh Âm lịch của người được Thần Tài bao bọc
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong số những ngày Âm lịch, ai sinh vào những ngày dưới đây được xem là có số may mắn.

Ngày đầu cả nước vận hành chính quyền 2 cấp
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (1/7/2025), bộ máy chính quyền địa phương cả nước chính thức bước sang giai đoạn mới - chính quyền địa phương 2 cấp.

Những quy định cần biết khi muốn sang tên sổ đỏ từ 1/7/2025
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, việc sang tên sổ đỏ được thực hiện khi có các thay đổi liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Sang tên sổ đỏ theo quy định mới có gì thay đổi?