Hải Phòng khẩn tìm người tiếp xúc ca dương tính được phát hiện ở TP.HCM
GiadinhNet - Liên quan ca dương tính về Hải Phòng chơi và được phát hiện tại TP HCM, Sở Y tế Hải Phòng đã phát đi thông báo khẩn tìm những người có lịch sử tiếp xúc với trường hợp này trong khoảng thời gian 24/4/2021- 5/5/2021.
Theo thông báo, sáng 24/4, chị Đ.T.T.M có bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cát Bi, Hải Phòng trên chuyến bay VN1180.
Trong quá trình về Hải Phòng, chị M. có về thăm mẹ tại khu tập thể 5 tầng ở 75 Lý Thánh Tông (Văn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) bằng xe Grab (từ sân bay ra bến Cầu Rào) và xe buýt Thịnh Hưng.
Ngày 1/5/2021, chị M. sang thăm em gái tên Thuận ở Thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng bằng xe buýt Thịnh Hưng và ở lại chơi 2 ngày.
Trong quá trình ở nhà em gái bên xã Cao Nhân có nhiều bà con hàng xóm xung quanh đến chơi.

Hải Phòng mở rộng truy vết các F từng tiếp xúc ca nghi mắc COVID-19 được phát hiện ở TP HCM
Ngày 5/5, chị M. trở lại TPHCM trên chuyến VN1179 lúc 16h30, số ghế 19G. Hạ cánh sân bay, chị M. đặt Grab về nhà (mã grab: IOS-XV4Q9PUGWHM6).
Sáng 18/5/2021, chị M. được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty trong TP. HCM do tiếp xúc gần với BN4514. Đến 18 giờ cùng ngày, chị M. nhận kết quả dương tính.
Ngay sau khi nhận thông tin trên, BCĐ Phòng chống dịch thành phố đã triển khai cho các địa phương có tên trong dịch tễ trên khoanh vùng, truy vết, lập danh sách các trường hợp từng tiếp xúc với chị M, tổ chức cách ly, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.
Thông tin cho báo chí, ông Hoàng Bảo Chung - Chủ tịch UBND xã Cao Nhân cho biết, ngay trong đêm 18/5, UBND xã phối hợp lực lượng y tế huyện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với chị M.
Đến nay, xã truy vết được 16 F1, trong đó 7 trường hợp được đưa đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của thành phố; 9 trường hợp là người già, trẻ nhỏ thực hiện cách ly y tế tại nhà, trong đó 16/16 trường hợp đều đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Địa phương cũng tổ chức phun khử khuẩn nơi ở của các F1. Công tác truy vết các F2 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời tiếp tục được xã triển khai mở rộng.
Sở Y tế Hải Phòng thành phố kêu gọi những ai từng tiếp xúc với chị M và các lái xe Grab đã vận chuyển chị M trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 5/5/2021 tại Hải Phòng khẩn trương liên hệ với trạm y tế nơi cư trú, lưu trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
M.Lý

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.