Hải Phòng: Nam điều dưỡng mắc COVID-19 từng 2 lần về Cẩm Giàng, Hải Dương
GiadinhNet - Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, kết quả điều tra dịch tễ đối với BN2391 cho thấy, ca bệnh này từng 2 lần về Cẩm Giàng, Hải Dương.
Tối ngày 23/2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã xác định được dịch tễ của BN2391 là Nguyễn Văn Q., sinh năm 1993, công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông vận tải (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), quê quán Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương, hiện cư trú tại nhà người thân ở số 1/112 khu Công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng.

BN2391 công tác tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Giao thông vận tải từng 2 lần về Hải Dương trong vòng 1 tháng nay
Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 23/01 đến 23/02/2021, BN2391 từng 2 lần về Cẩm Giàng, Hải Dương.
Cụ thể, ngày 23/01 lúc nửa đêm, Q. từ Hải Phòng về Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương và ở đó đến 14h cùng ngày thì di chuyển đến Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Đến 9h ngày hôm sau (24/1), BN2391 đến thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Sau đó, 22h về Bệnh viện Giao thông vận tải.
Tới 19h ngày 27/01, BN2391 từ Hải Phòng về Cẩm Hoàng và Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Đến chiều ngày 28/01, BN2391 đến nhà người yêu là BN2385 ở thôn 4 xã Hoàng Động, Thủy Nguyên chơi đến 21h về nhà ở Khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

BN2391 thường xuyên về nhà người yêu ở thôn 4, xã Hoàng Động chơi, chúc Tết
Từ ngày 29/01/2021 đến 04/02/2021, BN2391 có đi đến các địa điểm thôn 4 Hoàng Động, Thủy Nguyên và Bệnh viện Giao thông vận tải (Hùng Vương, Hồng Bàng).
Đến 07/2, BN2391 đi cùng người yêu tới quán bánh mỳ chảo trên phố Cát Cụt gần đường tàu rồi đi chợ Đổ, siêu thị Metro, vào cửa hàng vàng Hoàng Phương ở đường Cầu Đất; ghé quán cà phê ở đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân; vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân. Tối, BN2391 về nhà người yêu bên Hoàng Động ăn cơm...
Trong những ngày tiếp theo, BN2391 có đi chúc Tết cùng người yêu tới các điểm thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên; mua nhẫn ở cửa hàng bán trang sức PNJ số 266 A Trần Nguyên Hãn, Lê Chân; đi ăn hóa vàng ở nhà người thân BN2385; đến nhà cô của người yêu (BN2385) ở đường 5B khu dự án ven sông Lạch Tray, Vĩnh Niệm, Lê Chân. Trưa các ngày đi làm, BN2391 hay gọi cơm ở quán chị Thủy gần bệnh viện.
Cũng theo dịch tễ, trước ngày có kết quả xét nghiệm dương tính vài ngày, BN2391 có đến quán photo số 4 Hai Bà Trưng, Lê Chân và ăn cơm ở nhà người bạn ở Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân; đến thắp hương ở 75A Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An.
Sau khi có kết quả xét nghiệm người yêu dương tính với SARS-CoV-2, BN2391 được đưa đi cách ly tập trung tại Khoa Bệnh nhiệt đới cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Chiều ngày 22/2, BN2385, BN2391 cùng em gái BN2385 được Bộ Y tế gắn mã bệnh mắc COVID-19 và Hải Phòng
Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, ca mắc COVID-19 thứ 2392 tên Đặng Minh Th., SN 2001, là em gái BN2385 có lịch trình di chuyển chủ yếu trong địa bàn huyện như sang thăm người yêu ở thôn Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, đi cà phê cuối ngõ 25/10 Thủy Nguyên, đi thăm bạn tại Khoa Sản - Bệnh viện huyện Thủy Nguyên, sang nhà người thân trong huyện, ghé Metro và chợ Đổ.
Sở Y tế Hải Phòng cho biết, hiện sức khỏe 3 bệnh nhân ổn định, không có biểu hiện lâm sang và được đưa vào phòng áp lực âm của Khoa Bệnh nhiệt đới.
Công tác truy vết các F1, F2 liên quan 3 ca mắc trên vẫn đang được thực hiện thần tốc. Hiện, các địa phương đã truy vết phát hiện được 368 trường hợp F1, 1675 trường hợp F2. Các trường hợp này đã được cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 100% F1 đều âm tính.
Minh Lý
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.